Tổng thống Mỹ tự nguyện giảm lương

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đóng góp 5% lương mỗi tháng vào quỹ ngân sách để chia sẻ khó khăn chung với các nhân viên chính phủ Mỹ, những người sẽ phải nghỉ phép không lương do việc cắt giảm chi tiêu công.

Theo một quan chức của chính phủ Mỹ, việc tự nguyện cắt giảm lương của tổng thống sẽ có hiệu lực từ ngày 1-3, cùng thời điểm với việc bắt đầu cắt giảm chi tiêu công, và sẽ kéo dài đến cuối tháng 12. Mức lương của Tổng thống Mỹ vào khoảng 400.000 USD/năm, như vậy, hàng tháng ông Obama sẽ tự nguyện trả lại chính phủ 1.700 USD. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết ông sẽ hoàn lại một khoản lương tương đương với khoản thu nhập mất đi của các nhân viên dân sự của Lầu Năm Góc do hậu quả của việc cắt giảm chi tiêu.

Hành động của ông Obama nhằm bày tỏ sự đồng cảm với các nhân viên liên bang phải luân phiên nghỉ không lương do ngân sách tài khóa 2013 của các bộ ngành chính phủ bị cắt giảm đồng loạt 9%, tương đương 85,4 tỉ USD, bắt đầu từ ngày 1-3. Để duy trì các hoạt động chủ chốt, nhiều cơ quan của Mỹ chọn cách cho nhân viên nghỉ phép không lương.