Tổng thống Mỹ Trump bác bỏ tuyên bố của Iran bắt giữ gián điệp CIA

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ thông tin cho rằng 12 gián điệp làm việc cho Cục Tình báo Trung ương (CIA) đã bị bắt ở Iran, và gọi đó “chỉ là những lời dối trá và tuyên truyền” của phía Tehran.

Ông Trump cho rằng, tuyên bố của Iran bắt gián điệp CIA “chỉ là những lời dối trá"

Tuyên bố này là một biện pháp tuyệt vọng của một chính phủ “thất bại nặng nề” với một nền kinh tế “đã chết”, Tổng thống Trump đã viết trên Twitter như vậy vào hôm 22-7-2019.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng bác bỏ các tuyên bố của Tehran về vụ bắt giữ gián điệp.

Truyền thông Iran ngày 22-7 đưa tin, Bộ Tình báo Iran đã bắt giữ 17 thành viên của một nhóm gián điệp. Các điệp viên, đóng giả là nhà thầu tư nhân làm việc trong các ngành công nghiệp khác nhau ở Iran, đã được các điệp viên CIA tuyển dụng trong khi xin visa vào Mỹ. Những người khác đã được tiếp cận bên lề các sự kiện khoa học ở các nước châu Âu, châu Phi và châu Á.

Các điệp viên bị nghi ngờ đã được trang bị các thiết bị liên lạc công nghệ cao để chuyển thông tin tình báo cho Mỹ.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang gia tăng. Washington hôm thứ bảy vừa qua tuyên bố rằng nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái của Iran tiếp cận một tàu chiến Mỹ, điều mà Tehran bác bỏ.