Tổng thống Mỹ sẵn sàng sử dụng quân sự với Triều Tiên nếu ngoại giao thất bại

ANTD.VN -Ngày 20-5, Tổng thống Donald Trump sẵn sàng sử dụng biện pháp quân sự nếu biện pháp ngoại giao thất bại nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên ngay trong nhiệm kỳ này của ông.

Tuy nhiên, Thượng nghị sỹ Graham cũng cảnh báo nếu Triều Tiên không tham dự hội nghị thượng đỉnh, điều đó đồng nghĩa với sự thất bại của các biện pháp ngoại giao và Tổng thống Trump sẽ chấm dứt mối đe dọa của Triều Tiên đối với lãnh thổ của Mỹ ngay trong nhiệm kỳ này bằng các biện pháp quân sự.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (trái) cho biết tổng thống Trump sẵn sàng biện pháp quân sự với Triều Tiên

“Mỹ không quan tâm đến việc thay đổi chế độ của ông Kim Jong-un, tái thống nhất bán đảo Triều Tiên hoặc truyền bá dân chủ sang Triều Tiên”, thượng nghị sĩ nói: "Chúng tôi đang cố gắng để họ từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân hay chiến tranh Triều Tiên và làm cho cả hai phía cùng chiến thắng. Nếu họ không xuất hiện, đó là kết thúc của ngoại giao. Nếu họ xuất hiện và đùa giỡn với tổng thống Trump, điều đó có nghĩa, xung đột quân sự là điều duy nhất còn lại. Và nếu chúng ta có xung đột với Triều Tiên, họ sẽ thua, không phải chúng ta".

Thượng nghị sĩ Graham cũng cảnh báo, Trung Quốc đang sử dụng vai trò của mình với Bình Nhưỡng để gây sức ép với Mỹ trong đàm phán thương mại.

"Trung Quốc và Triều Tiên có cơ hội chấm dứt xung đột theo kiểu cùng chiến thắng và nếu nó không kết thúc sớm, tình hình sẽ trở hành một mớ hỗn độn thực sự. Nếu có một cuộc chiến, Triều Tiên sẽ ở sân sau của Trung Quốc, không phải của chúng ta, " ông nói.

Hơn nữa, Mỹ sẽ không rút 28.500 binh lính của mình tại Hàn Quốc như là một phần của thỏa thuận hạt nhân với Triều Tiên vì sự hiện diện của họ đã "ổn định", ông nói thêm.