Tổng thống Mỹ huy động sức mạnh từ Anh, Đức để "đấu" Nga-Syria

ANTD.VN - Sau “trận mưa tên lửa hành trình Tomahawk” nã xuống Syria, Mỹ tiếp tục có động thái huy động sức mạnh từ các đồng minh phương Tây như Anh và Đức để “đấu” với liên minh Nga-Syria.

Tổng thống Mỹ huy động sức mạnh từ Anh, Đức để "đấu" Nga-Syria ảnh 1Ba nhà lãnh đạo phương Tây đều đồng lòng trong quan điểm chống lại Nga-Syria

Vào ngày 10-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lần lượt gọi điện trao đổi riêng với Thủ tướng Anh Theresa May và Thủ tướng Đức Angela Merkel để bàn về vấn đề Syria.

Theo tuyên bố mà Nhà Trắng phát đi, cả 2 nhà lãnh đạo Anh và Đức đều bày tỏ sự ủng hộ đối với hành động quyết liệt (nã 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào sân bay quân sự Syria) của Mỹ. Đồng thời, bà May và bà Merkel cũng thống nhất quan điểm với ông chủ Nhà Trắng trong việc buộc Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công bằng vũ khí hóa học trước đó vào tỉnh Idlib của nước này.

Một điểm quan trọng nữa sau các cuộc điện đàm của ông Trump với 2 nhà lãnh đạo Anh, Đức là cả 3 nước đều nhất trí với phương án gây sức ép để Nga ngừng hỗ trợ cho chính quyền Syria. Ba nước phương Tây này đều cho rằng đây là yếu tố quan trọng để buộc Tổng thống Syria Assad phải thoái lui khỏi chiếc ghế quyền lực hiện nay.

Trước đó, Anh, Đức và Pháp đều đã cất những tiếng nói mạnh mẽ buộc tội người đứng đầu chính quyền Damascus phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công hóa học vào Idlib, đồng thời coi Nga cũng có sự liên đới nhất định.