Tổng thống Mỹ giận dữ trước vụ thảm sát trường học ở Oregon

ANTĐ - Hôm qua 2-10, người dân Mỹ lại bàng hoàng trước thông tin trong vòng 1 ngày mà xảy ra 2 vụ xả súng đẫm máu. Điều này cho thấy tính cấp thiết của việc sửa đổi Luật Kiểm soát súng đạn tại nước này.
Tổng thống Mỹ giận dữ trước vụ thảm sát trường học ở Oregon ảnh 1

Người thân các nạn nhân sau vụ xả súng kinh hoàng tại trường Cao đẳng Cộng đồng Umpqua

Vụ tấn công mới nhất xảy ra lúc 10h38 ngày 1-10 tại trường Cao đẳng Cộng đồng Umpqua ở bang Oregon. Trước khi làm phẫu thuật cột sống do bị thương ở lưng, nhân chứng Anastasia Boylan đã kể lại với cha cô rằng, tay súng đã xông vào lớp của cô, thét lên rằng hắn đã đợi giây phút này nhiều năm rồi nổ súng bắn thẳng vào giảng viên.

Mọi người trong lớp  vội vã nằm xuống sàn nhà. Trong lúc nạp đạn, hắn yêu cầu các sinh viên đứng lên và hỏi về tôn giáo của từng người rồi nổ súng bắn chết họ. Vụ thảm sát tại trường Umpqua đã làm ít nhất 9 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Kẻ xả súng cũng chết tại hiện trường, hiện chưa rõ hắn bị cảnh sát bắn hạ hay quay súng tự sát. 

Theo hãng CNN, kẻ xả súng tên là Chris Harper Mercer, 26 tuổi, sống ở khu vực Roseburg. Hắn mặc áo chống đạn và trang bị vũ khí, đạn được  đủ để cầm cự trong cuộc đấu súng kéo dài với cảnh sát. Nhà chức trách đã phát hiện 3 khẩu súng lục và 1 khẩu súng trường tại hiện trường vụ việc. Cảnh sát chưa thể xác định chính xác động cơ của hung thủ. Cùng ngày, ít nhất 5 người bị thương trong đó có 2 người bị thương nặng trong vụ xả súng ở thành phố Chicago (Mỹ).

Tổng thống Mỹ giận dữ trước vụ thảm sát trường học ở Oregon ảnh 2

 Nghi phạm Chris Harper Mercer

Vài giờ sau khi xảy ra vụ xả súng ở trường Cao đẳng Cộng đồng Umpqua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ sự giận dữ, đồng thời kêu gọi giới lập pháp nước này gạt qua những bất đồng để thúc đẩy việc sửa đổi Luật Kiểm soát súng đạn. Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Obama nhấn mạnh tính cấp thiết của việc sửa đổi Luật Kiểm soát súng đạn và khẳng định không thể để tình trạng bắn giết bừa bãi gây tổn hại cho người dân.

“Các vụ xả súng đang ngày càng trở nên quen thuộc với chúng ta. Chúng ta đang trở nên tê liệt trước những vụ việc như thế này. Chúng ta đã nói đến vấn đề kiểm soát súng sau mỗi vụ việc ở Tucson, Newtown,  Aurora hay Charleston. Không thể để cho những kẻ muốn gây tổn hại cho những người khác chạm tay vào súng đạn”, ông Obama nhấn mạnh.