Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn quyết dùng "bàn tay sắt" với người nhập cư

ANTD.VN - Tổng thống Donald Trump vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ chính sách dùng “bàn tay sắt” đối với những người nhập cư bất hợp pháp vào nước Mỹ bất chấp mọi sự phản đối.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn quyết dùng "bàn tay sắt" với người nhập cư ảnh 1Chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn Quốc hội Mỹ chi 25 tỷ USD để xây dựng bức tường dọc biên giới với Mexico nhằm ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp

Trong tuyên bố mới nhất về chính sách đối với người nhập cư, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24-6 đã đăng tải trên “kênh” thông tin ưa thích Twitter rằng, tất cả những ai vào nước này một cách trái phép nên bị trục xuất ngay lập tức mà không cần xét xử. Ông Donald Trump nhấn mạnh: “Chúng ta không thể cho phép tất cả những người này xâm chiếm đất nước chúng ta. Khi ai đó vào (Mỹ), chúng ta phải lập tức đưa họ trở lại nơi họ xuất phát, không cần xét xử”. 

Tuyên bố được xem như thông điệp mới của Tổng thống Donald Trump về chính sách đối với người nhập cư trái phép được đưa ra chỉ 3 ngày sau khi ông ký ban hành một sắc lệnh thể hiện một “bước lùi” trong chính sách nhập cư. Đó là từ bỏ áp dụng việc cách ly trẻ em khỏi các gia đình nhập cư bất hợp pháp. 

Trước đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ sâu sắc cả trong và ngoài nước khi thực thi chính sách nhập cư “không khoan nhượng” mà theo đó, nhà chức trách Mỹ sẽ cách ly trẻ em khỏi cha mẹ nhập cư và chuyển các em tới những xà lim bằng bê tông và song sắt trong trại tập trung. Tuy nhiên, chính sách nhập cư bị chỉ trích vô nhân đạo này đã “chết yểu” bởi vấp phải sự phản đối quá dữ dội ngay từ chính người dân Mỹ.

Lùi một bước song không có nghĩa là Tổng thống Donald Trump “thoái lui” trong vấn đề nhập cư mà ông ngay từ khi tranh cử đã khẳng định là một chính sách ưu tiên hàng đầu. Trên thực tế, ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump vào tháng 1-2017 đã ký sắc lệnh cấm người tị nạn nhập cảnh vào nước Mỹ trong 120 ngày, làm bùng lên làn sóng phản đối rộng khắp trên thế giới.

Dù buộc phải sửa đổi sắc lệnh trên bởi phán quyết của tòa án Mỹ, nhưng Tổng thống Donald Trump chưa khi nào từ bỏ chính sách “bàn tay sắt” trong vấn đề nhập cư. Ông chủ Nhà trắng đã tìm mọi cách, kể cả gây áp lực, để thúc ép Quốc hội duyệt chi 25 tỷ USD xây dựng bức tường chạy dọc biên giới với Mexico nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp vào nước Mỹ từ quốc gia láng giềng miền Nam này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng tuyên bố sẽ triển khai quân đội dọc biên giới phía Nam để ngăn chặn hoạt động xâm nhập bất hợp pháp cho tới khi Mỹ xây dựng được một bức tường tại đó. Ông Donald Trump còn muốn “đóng cửa” với thỏa thuận bảo vệ người nhập cư đến Mỹ khi còn nhỏ một cách bất hợp pháp (được gọi là chương trình DACA)…

Sắc lệnh ký ngày 21-6 (theo giờ Việt Nam) của Tổng thống Donald Trump dù hủy bỏ biện pháp cách ly trẻ em khỏi gia đình nhập cư bất hợp pháp, nhưng tất cả những người bị bắt khi đang cố gắng nhập cư trái phép vào Mỹ vẫn sẽ phải đối diện với các cáo buộc hình sự. Thay vì một quy trình tố tụng để đảm bảo các quyền tối thiểu cho những người nhập cư trái phép, Tổng thống trong tuyên bố đưa ra ngày 24-6 lại đòi trục xuất ngay lập tức những người nhập cư trái phép vào Mỹ mà không phải qua bất cứ quy trình xét xử nào.

Như những quyết định cứng rắn về vấn đề nhập cư trước đây, đề xuất của Tổng thống Donald Trump vừa đưa ra đã vấp phải sự chỉ trích của các chuyên gia luật cũng như những nhà hoạt động vì quyền lợi của người nhập cư. Họ cho rằng, đề xuất này sẽ bị coi là vi hiến và Chính phủ Mỹ không thể dễ dàng bỏ qua tất cả các quy trình thủ tục đối với người nhập cư, một quá trình đã được luật hóa bằng các quy định chặt chẽ.