Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sắp giải phóng hoàn toàn Iraq, Syria khỏi IS

ANTD.VN -Ngày 30/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã giải phóng gần 100% các vùng lãnh thổ do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kiểm soát tại Syria và Iraq.

Trong bài phát biểu hàng tuần, ông Trump nói: "Chúng ta đã đạt được những bước tiến lịch sử trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố IS. Ngày hôm nay, liên quân chống IS đã giành lại gần 100% lãnh thổ từng nằm dưới sự kiểm soát của những kẻ khủng bố này tại Iraq và Syria". 

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sắp giải phóng hoàn toàn Iraq, Syria khỏi IS

Trước đó, ngày 12/12 trong lễ ký tăng ngân sách quốc phòng tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, Mỹ chiến thắng trong cuộc chiến chống IS và quân đội Mỹ đang truy quét các phần tử khủng bố bỏ chạy tới các vùng biên giới giữa Syria và Iraq.

Quân đội Mỹ tại Abu Kamal, Syria

Trước đó, hôm 11/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo rút phần lớn quân đội Nga tại Syria, khẳng định rằng IS đã bị đánh bại tại quốc gia Trung Đông này. Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, tướng Valery Gerasimov cũng cho rằng, Syria đã hoàn toàn được giải phóng khỏi những phần tử khủng bố IS.