Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Italy với 3 lớp an ninh bảo vệ

ANTD.VN - Chuyên cơ Air Force One (Không lực 1) chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ cánh xuống Italy tối 23-5, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của ông tới một quốc gia châu Âu kể từ khi nhậm chức và là một phần trong chuyến công du 4 nước kéo dài 9 ngày, bắt đầu từ  Arập Xê-út. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp đầu tiên với Giáo hoàng Francis

Giáo hoàng tặng biểu tượng của hòa bình

Chương trình nghị sự đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là cuộc gặp rất được trông đợi với Đức Giáo hoàng Francis vào sáng 24-5 (giờ địa phương) tại Tòa thánh Vatican. Ông Donald Trump là vị Tổng thống Mỹ thứ 13 tới thăm Tòa thánh này.

Trước cuộc gặp đầu tiên này, giới truyền thông đánh giá đây là cuộc gặp “vô cùng khó khăn” với Tổng thống Mỹ khi hai người từng bộc lộ quan điểm khác nhau, thậm chí đối lập trong nhiều vấn đề lớn của thế giới, từ biến đổi khí hậu cho đến vấn đề nhập cư. Tuy nhiên, lịch trình cuộc gặp đã được lên kế hoạch chi tiết để không gây ra những bất ngờ không mong muốn. 

Tại cuộc gặp, Giáo hoàng và Tổng thống Mỹ cùng bắt tay, chụp ảnh chung và ngồi thảo luận. Cuộc gặp kéo dài khoảng 30 phút. Giáo hoàng đã tặng Tổng thống Mỹ một cây ô liu nhỏ được chạm khắc, được coi là biểu tượng của hòa bình. Tổng thống Trump cảm ơn Giáo hoàng và nói: “Chúng ta có thể cùng vì hòa bình”. Ông Trump cũng nhận được 3 tài liệu của Giáo hoàng, trong đó có nói về sự cần thiết phải bảo vệ môi trường. Tổng thống Donald Trump nói ông sẽ đọc chúng. Tổng thống Mỹ đã tặng Giáo hoàng một bộ các bài diễn văn của Martin Luther King Jr. 

Theo lịch trình, tại Rome, Tổng thống Donald Trump sẽ gặp Tổng thống Italy Sergio Mattarella tại Dinh Tổng thống trên đồi Quirinal, sau đó gặp Thủ tướng Paolo Gentiloni tại nơi ở của Đại sứ Mỹ tại Italy. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chỉ dành khoảng 24 giờ tại Italy trước khi lên đường tới Bỉ, sau đó ông sẽ trở lại Italy để tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên của nguyên thủ các nước thuộc Nhóm 7 quốc gia có nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7). 

3 lớp đảm bảo an ninh

Trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Rome, giới chức thành phố Rome đã thực hiện các biện pháp an ninh bổ sung sau cuộc họp của cảnh sát và chính quyền thành phố vào hôm 22-5 để thảo luận chi tiết về chuyến thăm. Theo đó, an ninh đã được thắt chặt tại nhiều tuyến phố trung tâm của Thủ đô Rome khi đoàn xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump đi qua. Một số con đường bị phong tỏa hoàn toàn.

Công tác đảm bảo an ninh  được chia thành 3 lớp: Lớp trong cùng  bao gồm các đơn vị tinh nhuệ của cảnh sát quốc gia, Biệt đội An ninh phản ứng nhanh (NOCs) và đội bảo vệ tiếp cận của Tổng thống Mỹ; lớp trung gian bao gồm khoảng 30 đơn vị cơ động nhanh được rải sẵn trên các tuyến đường và khu vực trọng điểm với nhiệm vụ giám sát, trinh sát và can thiệp sớm; lớp vòng ngoài có 20 trung tâm khẩn cấp của cảnh sát quốc gia và hiến binh quân đội với đầy đủ trang thiết bị vận tải, vũ khí, khí tài. Số lượng camera an ninh cố định và di động được tăng cường; máy bay trực thăng được huy động để giám sát từ trên không. 

Trong khi đó, Dinh Tổng thống Italy, Tòa thánh Vatican, khu vực Đại sứ quán Mỹ và nơi ở của Đại sứ Mỹ ở Italy đã được phong tỏa để đảm bảo an ninh. Những tay súng bắn tỉa của lực lượng cảnh sát được bố trí trên mái các tòa nhà, những chiếc xe ô tô đỗ trên vỉa hè và các thùng rác được di dời khỏi khu vực trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tới. Cảnh sát cũng được tăng cường triển khai dọc theo lộ trình di chuyển của Tổng thống, cũng như đội ngũ chuyên gia về thuốc nổ và những chú chó được huấn luyện đặc biệt, nhằm đảm bảo sẽ không có gì bất trắc xảy ra.