Tổng thống Mỹ có thể đề nghị dẫn độ 12 điệp viên Nga bị buộc tội can thiệp bầu cử

ANTD.VN - Trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình CBS ngày 15-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump không loại trừ khả năng ông có thể hỏi người đồng cấp Nga Vladimir Putin về việc dẫn độ 12 công dân Nga bị truy tố, liên quan tới cuộc điều tra về sự can thiệp của Moskva vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016. 

Tổng thống Trump còn nhấn mạnh rằng ông sẽ nêu vấn đề này trong cuộc gặp sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo.

Khi được hỏi liệu ông sẽ đề nghị ông Putin trao 12 công dân Nga hay không, ông chủ Nhà Trắng nêu rõ: "Tôi có thể. Tôi chưa nghĩ về điều đó, nhưng tôi chắc chắn sẽ hỏi về vấn đề này. Nhưng một lần nữa, điều này xảy ra dưới thời của chính quyền ông Barack Obama".

Nhiều nội dung sẽ được thảo luận trong cuộc gặp giữa tổng thống Mỹ và người đồng cấp Putin tại Helsinki

Mỹ hiện không có hiệp ước dẫn độ với Nga nên có thể ý của ông Trump là ông "chưa nghĩ tới một yêu cầu dẫn độ".

Trước đó ngày 13/6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Rod Rosenstein thông báo rằng Bộ Tư pháp nước này đã buộc tội 12 công dân Nga, được cho là nhân viên tình báo của Moskva. Những người này bị cáo buộc thâm nhập vào hệ thống máy tính của Ủy ban Quốc gia Dân chủ (DNC) và chiến dịch của ứng cử viên tổng thống Mỹ Hillary Cliton. Thông báo này được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga sẽ diễn ra tại Helsinki vào chiều nay 16-7.