Tổng thống Mỹ bất ngờ yêu cầu tổ chức diễu binh quy mô lớn

ANTD.VN -Ngày 6/2, tin từ Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu tiến hành một cuộc diễu binh quy mô lớn. Động thái bất thường này được xem như nhằm biểu dương sức mạnh quân sự Mỹ cũng như thể hiện rõ vai trò tổng tư lệnh của tổng thống. 

Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders nêu rõ, Tổng thống Trump đặc biệt đề cao sự phục vụ của các quân nhân Mỹ, những người mạo hiểm tính mạng mỗi ngày để bảo vệ đất nước.

Do đó, Tổng thống đã yêu cầu Bộ Quốc phòng tiến hành một hoạt động kỷ niệm để mọi người dân Mỹ có thể thể hiện sự trân trọng của bản thân đối với các quân nhân. Lầu Năm Góc xác nhận đang xem xét quyết định các chi tiết quan trọng cho sự kiện này. 

Một tên lửa đạn đạo phòng từ tàu ngầm trong một cuộc diễu hành quân sự ở Bình Nhưỡng 

Tuy nhiên, yêu cầu trên của Tổng thống Trump ngay lập tức làm dấy lên sự phản đối trong giới lập pháp Mỹ. Nghị sĩ đảng Dân chủ Jim McGovern tuyên bố đây là sự lãng phí tiền bạc. 

Ông Paul Eaton, cố vấn cấp cao của VoteVets, một ủy ban hành động chính trị tiến bộ cho các cựu chiến binh, nói: " Ông Donald Trump liên tục cho thấy mình có xu hướng độc đoán và đây chỉ là một ví dụ đáng lo ngại."

Ý tưởng tiến hành diễu binh lớn đã được Tổng thống Trump ấp ủ kể từ khi tham dự Quốc khánh Pháp với cuộc diễu binh quy mô lớn trên đại lộ Champs-Elysées ở thủ đô Paris tháng 7/2017. 

Tổng thống Donald Trump tỏ vẻ ngưỡng mộ cuộc diễu hành quân sự ở Paris năm ngoái. 

Vài tháng sau, Tổng thống Trump đã công khai đưa ra ý tưởng về một cuộc diễu binh trên Đại lộ Pennsylvania, giống như ở Pháp. 

Trong cuộc họp ngày 18/1 giữa ông Trump với Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và các tướng hàng đầu tại Lầu Năm góc, tổng thống Mỹ đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng bằng phát biểu: "Tôi muốn một cuộc diễu hành giống như ở Pháp."

Thậm chí trước khi trở thành tổng thống, các phụ tá của ông Trump cho biết ông đã cân nhắc tiến hành một cuộc diễu binh để đánh dấu lễ nhậm chức của mình. Tuy nhiên, ý tưởng này sau đó đã bị xóa bỏ.