Tổng thống Iran Rouhani tới Thụy Sĩ để bàn về thỏa thuận hạt nhân

ANTD.VN -Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Thụy Sĩ hôm thứ hai 2-7. Dự kiến chương trình làm việc của ông sẽ tập trung vào tiến trình cứu vãn thỏa thuận hạt nhân mà Mỹ đã rút khỏi.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani tập chung cứu vãn thỏa thuận hạt nhân trong chuyến thăm đến Thụy Sĩ

Chuyến thăm của ông Rouhani đến châu Âu bắt đầu từ 2-7. Tổng thống Iran dự kiến sẽ gặp gỡ với người đồng cấp Thụy Sĩ Alain Berset và sau đó đi đến Vienna theo lời mời chính thức của Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen.

Bình luận về quan hệ song phương Iran, Thụy Sĩ và Áo, Tổng thống Rouhani chỉ ra rằng tiềm năng thương mại chưa được khai thác cho đến nay, vì vậy hợp tác kinh tế với hai nước sẽ là một trong những chủ đề của chuyến đi.

Ông Rouhani nói thêm, có những vấn đề khác mà Tehran sẽ tiếp tục đàm phán với các nước châu Âu, bao gồm cả tình hình ở Syria và Yemen.

Mối quan hệ của Iran với Thụy Sĩ gắn bó hơn so với một số nước phương Tây khác. Thụy Sĩ gần đây trở thành trung gian giữa Iran và đối thủ khu vực Arabia Saudi.