Tổng thống Hàn Quốc: Triều Tiên nhất trí tổ chức hội nghị thượng với Mỹ vào ngày 12-6 thành công

ANTD.VN -Ngày 27-5, tại cuộc họp báo được phát trên truyền hình toàn quốc về nội dung cuộc gặp trước đó với nhà lãnh đạo Triều Tiên ngày 26-5, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã khẳng định lại quyết tâm phi hạt nhân hóa và tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-in thông báo kết quả hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 2

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói: “Chủ tịch Kim Jong-un một lần nữa đã bày tỏ cam kết rõ ràng của ông về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên sau cam kết của ông trong Tuyên bố Panmunjom."

Theo ông Moon Jae-in, nhà lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ sẵn lòng chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên cũng như là sự đối đầu, thông qua cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên. Ông Moon Jae-in nhấn mạnh: "Chúng tôi, lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc, nhất trí rằng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên vào ngày 12-6 tới phải được tổ chức thành công”. 

Ông Moon Jae-in nói tiếp: "Trong khi nêu chi tiết kết quả cuộc gặp của tôi với Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra trong tuần trước, tôi đã truyền tải lại thông điệp rằng ông Trump sẵn lòng chấm dứt mối quan hệ thù địch giữa Mỹ và Triều Tiên, đồng thời tăng cường hợp tác kinh tế với Triều Tiên nếu Ngài Chủ tịch Kim Jong-un quyết định phi hạt nhân hóa hoàn toàn và thực hiện quyết định này”.

Hai nhà lãnh đạo Triều Tiên gặp nhau trong hội nghị thượng đỉnh lần 2

Ông Moon Jae-in cũng nhấn mạnh nếu lãnh đạo Mỹ -Triều Tiên đều hy vọng về sự thành công của hội nghị thượng đỉnh song phương sắp tới, thì hai bên cần từ bỏ mọi sự hiểu lầm thông qua việc thông tin trực tiếp và tiến hành đầy đủ các cuộc đối thoại cần thiết về chương trình nghị sự cho sự kiện này. 

Tổng thống Hàn Quốc cho biết thêm có nhiều hy vọng tổ chức một cuộc gặp 3 bên Hàn Quốc-Triều Tiên-Mỹ sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhằm chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên. 

 Cuộc gặp giữa ông Moon Jae-in và ông Kim Jong-un ngày 26-5 diễn ra tại địa điểm thuộc phía Triều Tiên ở làng đình chiến Panmunjom. Đây là cuộc gặp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo này. Cuộc gặp đầu tiên diễn ra ngày 27-4 tại địa điểm thuộc phía Hàn Quốc cũng ở làng đình chiến Panmunjom.