Tổng thống Hàn Quốc có thể tới Singapore tuyên bố kết thúc chiến tranh

ANTD.VN -Một quan chức chính phủ Hàn Quốc ngày 31-5 cho biết, Tổng thống nước này, ông Moon Jae-in, có thể tới Singapore vào tháng 6 tới để tham gia cuộc gặp thượng đỉnh 3 bên với Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Nếu ông Moon Jae-in đến Singapore, đó sẽ là thời điểm thuận lợi để hai miền Triều Tiên tuyên bố kết thúc chiến tranh.

Cơ hội kết thúc chiến tranh nếu diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Hàn Quốc-Triều Tiên vào 12-6 tới 

Theo nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc, Tổng thống Moon có thể sẽ tổ chức cuộc gặp Thượng đỉnh 3 bên với người đồng cấp Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên dự kiến tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh song phương tại Singapore vào ngày 12-6. Trong khi đó, giới chức Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Moon cũng sẽ tới Singapore nếu nhận được lời mời từ Mỹ và Triều Tiên.

“Chúng tôi có kế hoạch chuẩn bị cho chuyến đi này khi có lời mời mặc dù hiện này chúng tôi vẫn chưa biết có lời mời hay không”, quan chức này cho biết.

Tuy nhiên, chuyến đi tới Singapore của Tổng thống Moon Jae-in phụ thuộc vào kết quả thảo luận các cấp chuyên viên đang diễn ra giữa Mỹ và Triều Tiên. Nếu cuộc gặp Thượng đỉnh 3 bên Mỹ-Hàn Quốc-Triều Tiên diễn ra, thì đây sẽ là cơ hội để nhà lãnh đạo 3 bên đưa ra tuyên bố chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh liên Triều.

Hiện Mỹ và Triều Tiên đang có các cuộc tiếp xúc trước thềm Thượng đỉnh, trong đó đàm phán 3 bên cũng là nội dung quan trọng trong các cuộc thảo luận này.