Tổng thống Gruzia cảnh báo phương Tây không được cô lập Nga

ANTĐ - Ngày 25-4, Tổng thống Gruzia Giorgi Margvelashvili đã lên tiếng cảnh báo các nước phương Tây không được cô lập Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP tại Prague, Tổng thống Gruzia, nước từng bị quân đội Nga đánh cho tơi tả vào năm 2008, cho rằng việc này có thể sẽ gây nên những hậu quả đối với phần còn lại của châu Âu.

"Tôi không cho đó là một lựa chọn đúng đắn để cô lập Nga, để cắt đứt quan hệ với Nga," ông Margvelashvili nói. "Bởi vì cô lập Nga sẽ làm cho nước này trở nên không thể đoán trước và nguy hiểm hơn."

Theo ông, các nhà ngoại giao thay vào đó cần phải làm cho Nga hiểu rõ rằng "các mối quan hệ giữa các nước láng giềng hoặc các nước trên thế giới không thể được xây dựng bằng can thiệp quân sự."

Người biểu tình ủng hộ Nga ở miền đông Ukraine

Gruzia có kế hoạch sẽ ký một thỏa thuận liên kết chính trị với Liên minh châu Âu vào tháng 6 tới để tăng cường quan hệ và ký kết một hiệp định tự do thương mại và miễn thị thực. Moldova là một nước cộng thuộc Liên Xô cũ cũng có kế hoạch ký một thỏa thuận tương tự.

Ukraine đã ký kết một thỏa thuận tương tự vào đúng ngày mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký đạo luật sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi tháng trước. Theo ông, Gruzia không sợ bất cứ sự trả đũa nào của nước láng giềng Nga về động thái tiếp cận EU nhưng cho rằng: "Chúng tôi sẽ thận trọng".

"Đây là một quyết định mang tính chủ quyền của đất nước chúng tôi và tôi không nghĩ rằng bất cứ nước nào cũng có quyền trừng phạt Gruzia, hay Moldova hay Ukraine, về việc đưa ra những quyết định mang tính chủ quyền trong thế kỷ 21", ông Margvelashvili cho biết bên lề một hội nghị thượng đỉnh giữa các nước thuộc Liên Xô cũ với Liên minh châu Âu tại Prague.