- Thổ Nhĩ Kì cảnh báo quan hệ lạnh nhạt nếu Mỹ không dẫn độ giáo sĩ Gulen
- Thổ Nhĩ Kì dọa để EU ngập trong người tị nạn
- Tổng thống Erdogan: Người dân Thổ Nhĩ Kì muốn khôi phục luật tử hình
“Lĩnh vực kinh tế chính là sức mạnh lớn nhất của mạng lưới mà Fethullah Gulen xây dựng. Đây chính là những đối tượng đã hỗ trợ tài chính cho binh lính chống chính phủ. Chúng tôi sẽ cắt mọi sự liên kết và không dừng lại hay nương tay với bất kì ai”, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan
Ông Erdogan cáo buộc giáo sĩ Gulen đã xây dựng một mạng lưới trường học, tổ chức tình nguyện hay doanh nghiệp trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều thập kỉ qua. Đây có thể được sử dụng như cơ sở để hành thành lên cơ cấu “nhà nước trong nhà nước” và tiến tới kiểm soát toàn bộ quốc gia.
Đến nay 60.000 người thuộc quân đội, các cơ quan tư pháp, công quyền và giáo dục đã bị bắt giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ do bị tình nghi dính lứu đến vụ đảo chính bất thành vào hôm 15-7.
Giáo sĩ Gulen, hiện đang sống lưu vong ở Mỹ, là người có ảnh hưởng rất lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Khi mới lên giữ chức Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2003, ông Erdogan còn phải dựa vào sự ủng hộ của phong trào Gulen để củng cố quyền lực do những người ủng hộ phong trào này chiếm tới 10% dân số đất nước. Tuy nhiên, quan hệ đồng minh này đã đổ vỡ, khi ông Erdogan dần cảm thấy bất an với quyền lực ngày càng lớn của phong trào Gulen.