Tổng thống Duterte bị sát thủ "biệt đội tử thần" kiện ra tòa

ANTD.VN - Edgar Matobato, tự xưng là một thành viên “Biệt đội tử thần”, từng hoạt động dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, cho hay, ông sẽ sớm bắt đầu một vụ kiện tại Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), tố cáo ông Duterte gây tội ác chống lại nhân loại. 

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, hơn 8.000 người đã bỏ mạng, kể từ khi ông Duterte nhậm chức Tổng thống Philippines vào tháng 6-2016 và phát động cuộc chiến chống ma túy không khoan nhượng, đẫm máu.

Mặc dù, Tổng thống Duterte đã phủ nhận có liên quan tới các vụ giết người trong quá khứ, nhưng các nhóm nhân quyền cho rằng, có dấu hiệu đáng ngờ về hàng trăm cái chết của các nghi phạm ở thành phố Davao, trong suốt quãng thời gian 22 năm ông Duterte giữ chức thị trưởng thành phố này.

Trước đó, 2 người đàn ông đã ra làm chứng trước Thượng viện Philippines và nói rằng, họ là thành viên của “Biệt đội tử thần” đã giết chết những tên tội phạm theo mệnh lệnh của ông Duterte. Tuy nhiên, do không tìm thấy bằng chứng xác đáng về lời khai của họ, tòa án đã bỏ qua vụ việc.

Tổng thống Duterte bị sát thủ "biệt đội tử thần" kiện ra tòa ảnh 1

Edgar Matobato, sát thủ Biệt đội tử thần sẽ kiện Tổng thống Philippines Duterte ra ICC

Gần đây Edgar Matobato, tự xưng là thành viên của "Biệt đội tử thần", tuyên bố rằng ông ta từng tham gia giết chết hơn 50 người ở khu vực Davao, theo lệnh Thị trưởng Davao khi đó- Duterte, sẽ là người sẽ khởi kiện ông Duterte ra ICC.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, luật sư của ông Edgar Matobato tên là Jude Sabio, nói rằng: Ông Matobato sẽ đệ trình một vụ kiện lên tòa án ở Hague vào tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Ông Sabio nói: “Giết người là một tội ác nghiêm trọng, và nếu các vụ giết người trở thành hệ thống, được mở rộng thì đó chính là tội ác chống lại loài người”.

Nhân chứng thứ 2 là cảnh sát đã nghỉ hưu, Arturo Lascanas. Ông này cho biết đã được đào tạo để giết người cùng với Matobato, đồng thời tuyên bố sẽ có nhiều người ra làm chứng nếu không bị giết để bịt đầu mối.

Trong khi đó, luật sư đại diện của ông Duterte, Salvador Panelo, cho biết vị Tổng thống không hề lo ngại và sẽ không có phiên tòa quốc tế nào xảy ra. Ông nói: “Các vụ giết người đang được thực hiện bởi một nhóm tội phạm ma túy, tổng thống cũng như cảnh sát không đứng sau sự việc này”.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 13-3, khi được hỏi về việc có phải đi tù khi bị kiện ra ICC, ông Duterte khẳng định, đã có những hướng dẫn nghiêm ngặt để cảnh sát thực hiện các cuộc đàn áp, nếu họ để người dân gặp nguy hiểm hoặc có nhiều người chết thì cảnh sát phải chịu trách nhiệm về vụ việc này.

Về cuộc chiến chống ma túy ở Philippines, ông Duterte nói: "Tôi chịu trách nhiệm trước những gì mình làm và sẵn sàng đối mặt với hậu quả".

Trong một báo cáo hồi tháng 2, Tổ chức Ân xá quốc tế nhận định, các vụ giết người trong chiến dịch chống ma túy là hoạt động tội ác có hệ thống, có thể được lên kế hoạch và tổ chức bởi chính quyền. Nó có thể là tội ác chống lại loài người.