Tổng thống Donald Trump: Trung Quốc là "đại vô địch" về thao túng tiền tệ

ANTD.VN - Ngày 23-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố Trung Quốc là “đại vô địch” trong việc thao túng tiền tệ, chỉ vài giờ sau khi tân Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cam kết sẽ có nhiều biện pháp hơn để phân tích các thông lệ giao dịch ngoại hối của Bắc Kinh.

Tổng thống Donald Trump: Trung Quốc là "đại vô địch" về thao túng tiền tệ ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Reuters, ông Donald Trump đã thẳng thắn cáo buộc Trung Quốc thao túng đồng Nhân dân tệ, phá giá đồng nội tệ để giúp các doanh nghiệp của nước này được hưởng các ưu thế hơn trong các hoạt động thương mại và gây thiệt hại cho đối tác. “Tôi không ngần ngại tuyên bố rằng, Trung Quốc đang thao túng tiền tệ. Chúng ta sẽ sớm thấy chuyện gì sẽ xảy ra”, Tổng thống Donald Trump cảnh báo.

Trước đó, trong thời gian chiến dịch tranh cử, ông Donald Trump thường xuyên cáo buộc Trung Quốc luôn giữ giá đồng Nhân dân tệ thấp hơn so với USD để hàng xuất khẩu của Trung Quốc rẻ hơn và “ăn cắp” việc làm của nước Mỹ.

Tuy nhiên, tân Bộ trưởng Tài chính Stephen Mnuchin chia sẻ trong cuộc trả lời với CNBC rằng, ông vẫn chưa sẵn sàng đưa ra phán quyết về các chính sách tiền tệ và tỷ giá của Trung Quốc, đồng thời khi cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ phải xem xét các hành vi thương mại của họ đối với đối tác. Khi Trung Quốc thực sự bị quy kết là quốc gia thao túng tiền tệ thì Mỹ sẽ áp thuế trừng phạt lên hàng hóa vi phạm của nước này.