Tổng thống Donald Trump muốn sớm nối lại hoạt động nền kinh tế Mỹ

ANTD.VN - Vào hôm 8-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố sẽ nối lại hoạt động của nền kinh tế trong thời gian sớm nhất, tuy nhiên, nhấn mạnh nhiệm vụ hàng đầu vẫn là giảm mạnh số ca tử vong vì Covid-19.

Tổng thống Donald Trump không nói rõ thời gian nối lại hoạt động kinh tế, tuy nhiên, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow ước tính nó sẽ diễn ra từ 4 đến 8 tuần nữa.

Theo lãnh đạo Mỹ, nền kinh tế có thể từng bước hoạt động trở lại, nhưng sẽ rất tuyệt nếu tạo ra “một vụ nổ lớn”. Ông cũng nhấn mạnh rằng, cần phải giảm mạnh số ca nhiễm Covid-19 và điều đó trông chờ nhiều vào giới chuyên gia xác định các bước đi tiếp theo.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mike Pence tiếp tục giữ quan điểm thận trọng khi nhắc đến con số hơn 14.000 ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ tính đến ngày 8-4. Trước đó, Mỹ đã dự báo số người tử vong tại nước này có thể lên đến 100.000-240.000 người.

Tổng thống Donald Trump có thể sớm cho mở cửa lại nền kinh tế

Nền kinh tế Mỹ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19. Theo Moody's Analytics, riêng California đang mất khoảng 2,8 tỉ USD/ngày, tương đương 31,5% GDP tính theo ngày của bang này. 15 bang có kinh tế chiếm tổng cộng 70% GDP của Mỹ đang mất 12,5 tỉ USD/ngày, trong khi 30 bang còn lại mất 4,9 tỉ USD/ngày.

Trong một diễn biến liên quan, chính quyền Tổng thống Trump đã cho phép các hãng dược phẩm tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Động thái này nhằm trao cho các hãng dược phẩm cơ hội đóng một vai trò lớn hơn trong việc ứng phó với dịch bệnh, hợp sức cùng các nhân viên chăm sóc y tế trên tuyến đầu chống dịch bệnh.