Tổng thống đắc cử Mỹ bị gây sức ép về Nga và Ukraine

ANTD.VN - Mặc dù chưa thực sự nắm quyền, ngay từ lúc này Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã bị gây sức ép về mối quan hệ với Nga để tạo ra giải pháp hiệu quả giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Ukraine đang lo lắng vì không rõ ông Trump sẽ có quyết sách thực tế thế nào

Trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump bị cho là có tư tưởng gần gũi với Nga, một nhóm 27 thượng nghị sỹ của cả 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ đã cùng nhau thảo một “tâm thư” gửi tới ông Trump để yêu cầu ông phải có quan điểm cứng rắn với Moscow, nhằm xử lý hiệu quả vấn đề xung đột ở Ukraine.

Trong bức thư trên, các nghị sỹ nhấn mạnh sự cần thiết của Mỹ trong việc tăng cường hỗ trợ Ukraine cả về kinh tế, chính trị, ngoại giao cũng như cung cấp các vũ khí cần thiết để nước này có khả năng tự bảo vệ lãnh thổ.

Ngoài ra, các nghị sỹ cũng khẳng định họ không thể chấp nhận hành động “xâm lược” của Nga khi đồng ý sáp nhập bán đảo Crimea, do vậy, họ kêu gọi ông chủ sắp tới của Nhà Trắng cần thấu hiểu vấn đề này.

Trước đó, Ukraine cũng đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi Tổng thống đắc cử Mỹ quan tâm hỗ trợ họ trong cuộc chiến chống lại “kẻ thù” Nga.