Tổng thống Bush và Thủ tướng Howard tọa đàm ở Sydney
(ANTĐ) - Vấn đề an ninh trật tự và môi trường được Thủ tướng Australia, John Howard và Tổng thống Mỹ, Bush đưa ra thảo luận tại buổi gặp mặt hôm qua 5/9.
Thủ tướng Australia, John Howard và Tổng thống Mỹ Bush trong buổi tọa đàm |
Tại buổi họp báo, Tổng thống Bush đã mạnh mẽ biện hộ cho chính sách ở Iraq.
Tổng thống Bush rõ ràng bị rung động vì một báo cáo mới của Quốc hội Mỹ bảo rằng Iraq không đáp ứng được 11 trong 18 tiêu chuẩn chính trị và quân sự mà các nghị sĩ Mỹ đặt ra.
Đó là lý do ông đã có chuyến thăm bất ngờ tới tỉnh Anbar trên đường tới Australia. Ông nói tỉnh này từng thuộc về al-Qaeda, nhưng nay đã thay đổi mạnh nhờ việc Mỹ tăng quân.
Về câu hỏi quan trọng là việc đưa lính Mỹ về nhà, ông không nói gì thêm hay khác với tuyên bố lúc ở Iraq rằng nếu tiến bộ tiếp tục, sẽ có thể duy trì mức độ an ninh hiện nay với ít lính Mỹ hơn.
Tướng David Petraeus cho biết sẽ giảm thêm lính bắt đầu từ năm sau. Thông điệp của viên tướng là sự tăng quân sắp chấm dứt sẽ được Quốc hội hoan nghênh.
Nhưng trọng tâm của những tranh luận tại đây có lẽ sẽ xoay chuyển vào tuần sau quanh câu hỏi quân Mỹ có thể phục vụ cho mục tiêu gì tại Iraq.
An ninh đã được tăng cường tại Sydney trước khi chiếc chuyên cơ Không lực 1 chở Tổng thống Mỹ hạ cánh xuống thành phố này đêm 4/9. Cư dân Sydney đã được lệnh tránh xa các trục đường chính và trung tâm thành phố khi đoàn xe hộ tống ông Bush đi qua.
Ông Bush là một trong những nguyên thủ có mặt tại Sydney sớm nhất để tham dự hội nghị APEC. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã tới Australia hôm 3/9 và đang công du bang Western, Australia. Theo kế hoạch, ông Hồ Cẩm Đào sẽ thăm Canberra trước khi tới Sydney vào cuối tuần.
Liên Thanh
Tổng hợp