Công tố viên đặc biệt Hàn Quốc kết luận:

Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye cấu kết nhận hối lộ

ANTD.VN - Ngày 6-3, Văn phòng Công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc đã đưa ra kết luận rằng Tổng thống Park Geun-hye đã cấu kết với người bạn thân lâu năm là Choi Soon-sil nhận hối lộ từ Tập đoàn Samsung. Việc nhận hối lộ là để giúp Lee Jae-Yong, Phó Chủ tịch tập đoàn này củng cố quyền kiểm soát của mình đối với tập đoàn. 

Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye cấu kết nhận hối lộ  ảnh 1Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-Yong

Cuộc điều tra đặc biệt về vụ bê bối chính trị tại Hàn Quốc kéo dài hơn 2 tháng đã trực tiếp cáo buộc bà Park với nhiều tội danh, trong đó có âm mưu nhận hối lộ liên quan đến Tập đoàn Samsung. Trong khi đó, hôm thứ năm 2-3, Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-Yong đã phải hầu tòa vì tội hối lộ và biển thủ.

Theo các công tố viên, ông Lee đã cam kết đóng góp 43 tỉ won (37,19 triệu USD) để đổi lấy sự ủng hộ của bà Park và bà Choi cho một loạt vụ việc bao gồm sáp nhập hai chi nhánh của Samsung trong năm 2015 và lần niêm yết trong nước của một công ty sản xuất thuốc làm ăn thua lỗ Samsung Biologics Cfo Ltd năm 2016.

Trong một tuyên bố chi tiết các kết quả điều tra của mình, văn phòng công tố viên đặc biệt cho biết Cơ quan Hưu trí Quốc gia nước này từng bỏ phiếu thông qua việc sáp nhập hai chi nhánh của Tập đoàn Samsung trong năm 2015, bất chấp ước tính rằng hành động này có thể gây thiệt hại lên tới 138,8 tỉ won (119,87 triệu USD).