Tổng thống Assad viết gì trong lá thư gửi tù nhân Syria bị giam ở Israel

ANTD.VN -Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã gửi một lá thư cho Sadqi al-Maqat, một tù nhân Syria hiện đang bị giam trong nhà tù ở Israel, sau khi mới đây ông tiếp tục từ chối trở lại Cao nguyên Golan bị chiếm đóng.

Tổng thống Assad viết gì trong lá thư gửi tù nhân Syria bị giam ở Israel ảnh 1

Ông Sadqi al-Maqat bị giam trong một nhà tù ở Israel

Dưới đây là nội dung bức thư:

Gửi tù nhân anh hùng Sadqi al-Maqat!

“Quan điểm mới nhất được ông đưa ra sau những nỗ lực không ngừng giải phóng mình, và ông phải đưa ra lựa chọn giữa việc trở về Cao nguyên Golan, hoặc tiếp tục sự đau khổ của ông trong các nhà tù chiếm đóng. Cuối cùng, ông quyết định muốn bị giam giữ hơn là trở về Cao nguyên Golan. Tối rất tự hào trước phẩm giá của ông. Đó đúng là tinh thần của một chiến binh vĩ đại vượt qua những ngày không biết mệt mỏi. Chúng tôi đang từng ngày chờ đợi ông rời khỏi nhà tù và tôn trọng sự từ chối không chấp nhận các điều khoản của kẻ chiếm đóng. Cuộc đấu tranh của ông, cùng với sự hy sinh của các anh hùng thuộc Quân đội Ả Rập Syria đã trở thành ánh sáng dẫn đường cho thế hệ này và tương lai”, Tổng thống Syria viết.

Ông Assad kết thúc lá thư với lời hứa sẽ chiếm lại Cao nguyên Golan bị chiếm đóng bằng mọi giá.