Tổng thống Assad: Chiến dịch của Nga ở Syria là vì châu Âu

ANTĐ - Trả lời phỏng vấn với hãng tin EFE, Tổng thống Syria Bashar Assad đã gọi hoạt động của Nga ở Syria là sự bảo vệ cho châu Âu khỏi chủ nghĩa khủng bố.

Đáp lại câu hỏi Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu được đổi lại gì cho trong việc giúp Syria chống khủng bố, Tổng thống Assad cho biết: “Ông Putin không hề yêu cầu bất kì điều gì vì một lí do đơn giản, đây không phải là việc mua bán. Trên thực tế, quan hệ giữa 2 nước phải dựa theo một lợi ích chung và Nga không hề có lợi gì trong việc để khủng bố phát triển và chính quyền đương thời ở Damacus sụp đổ. Nga muốn bình ổn ở Syria, Iraq và cả khu vực Trung Đông”.

Tổng thống Assad: Chiến dịch của Nga ở Syria là vì châu Âu ảnh 1Tổng thống Syria Bashar Assad  

Theo ông Assad, Syria nằm không xa Nga và châu Âu, do đó, hành động tiêu diệt khủng bố của Nga chính là bảo vệ cho toàn bộ châu Âu.

Ngoài ra, Tổng thống Assad cũng đã phủ nhận việc Nga hoặc Iran đang muốn mở thêm căn cứ quân đội ở Syria nhằm giúp chiến dịch chống khủng bố diễn ra dễ dàng và trên diện rộng hơn. Đây cũng chính là điều mà đại diện quân đội Nga Igor Konashenkov từng nói cách đây ít hôm, trong đó, ông khẳng định diện tích Syria không quá lớn và sẽ chỉ mất khoảng 30 – 40 phút để các máy bay đến được địa điểm không kích. Hiện nay tất cả các máy bay của quân đội Nga đều được cất cánh từ căn cứ duy nhất là Kmeimim, gần Latakia.

Nga đã mở chiến dịch không kích chống lại IS từ ngày 30-9-2015 và tăng cường mạnh mẽ hoạt động này kể từ khi xác nhận chiếc máy bay chở khách A321 của nước này bị rơi ở bán đảo Sinai, Ai Cập, là do khủng bố. Chiến dịch tăng cường có sự góp mặt của cả các loại máy bay ném bom hạng nặng như Tu-22, Tu-95 và Tu-160.