Tổng thống Assad chê chiến lược của Anh tại Syria

ANTĐ - Trong bài phỏng vấn với tờ Sunday Times, Tổng thống Syria Bashar Assad đã nhận định rằng, Anh sẽ thất bại trong chiến dịch chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.

Các nghị sĩ Anh đã thông qua việc ném bom IS ở Syria vào ngày 2-12. Chỉ một vài giờ sau đó, không quân Anh lập tức tấn công vào các mỏ dầu mà chính quyền Thủ tướng David Cameron nói rằng là nguồn doanh thu lớn cho IS.

Anh đã chính thức không kích IS ở Syria từ hôm 2-12

Trả lời phỏng vấn về chiến dịch quân sự của Anh ở Syria, Tổng thống Assad cho rằng, kết quả của việc này đã được dự tính trước và chiến lược của ông Cameron tại Syria sẽ khiến tình hình tệ hơn. Ông Assad, cũng cảm thấy nực cười trước việc Thủ tướng Cameron nói rằng, 70.000 người thuộc lực lượng đối lập ôn hoà có thể tạo ra một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến, cũng như chiếm lại được nhiều phần lãnh thổ của quân khủng bố.

Thủ tướng Cameron hoàn toàn chống lại chính quyền ông Assad kể từ khi cuộc nội chiến ở Syria diễn ra từ năm 2011. Vào năm 2013, ông Cameron đã thất bại trong việc thuyết phục quốc hội cho phép không kích vào quân đội Syria.

Hiện Anh là một phần của liên quân do Mỹ dẫn đầu, chống lại IS ở Iraq và Syria. Vào tuần trước, ông Cameron đã lên kế hoạch cho chiến dịch ở Syria, theo đó, ông khẳng định, việc chỉ sử dụng không kích sẽ không thể chiến thắng IS nên Anh theo đuổi cách tiếp cận theo nhiều mặt và cố gắng tìm ra giải phải pháp chính trị, cũng như nhân đạo cho cuộc nội chiến tại Syria.