Tóm gọn tên tội phạm nguy hiểm thứ hai ở Italia

ANTD.VN - Một ông trùm mafia khét tiếng ở Italia vừa bị cảnh sát bắt giữ tại thành phố Naples sau hơn 14 năm trốn chạy.

Tóm gọn tên tội phạm nguy hiểm thứ hai ở Italia ảnh 1Marco Di Lauro khi bị đưa vào danh sách truy nã gắt gao của Cơ quan Cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol)

Bị bắt giữ khi đang ăn mì ống

Marco Di Lauro, 38 tuổi, đã bị bắt giữ mà không kịp kháng cự vào hôm thứ bảy tuần qua tại một căn hộ, nơi ông ta sống cùng vợ tại quận Chia Chiaiano của Naples, cảnh sát cho biết. Khi bị cảnh sát bắt giữ, nghi phạm đang ngồi cạnh hai con mèo của mình và ăn mì ống. Để “tóm sống” Marco, kẻ được xem là tên tội phạm nguy hiểm thứ hai ở Italia, nhà chức trách nước này đã tiến hành chiến dịch có sự tham gia của khoảng 150 nhân viên cảnh sát.

Phát biểu tại buổi họp báo, cảnh sát trưởng thành phố Naples, Antonio De Iesu cho biết, hoạt động bất thường của nghi phạm đã giúp cảnh sát tiến hành vụ bắt giữ trên. Cảnh sát không phát hiện vũ khí nhưng tìm thấy một số ít tiền mặt trong căn hộ. 

Marco Di Lauro đã bị truy nã quốc tế từ năm 2006, và là một trong 4 tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất Italia, theo trang web của Bộ Nội vụ nước này. Hắn là con trai thứ tư của Paolo Di Lauro, cũng là một trùm tội phạm người Italia, từng lãnh đạo một tổ chức tội phạm Camorra. Năm 2002, Paolo Di Lauro bị đưa vào danh sách những kẻ chạy trốn bị truy nã gắt gao nhất ở Italia và bị bắt vào tháng 9-2005.

Truyền thông Italia cho hay, Marco Di Lauro được coi là tên tội phạm nguy hiểm thứ hai ở nước này, sau ông trùm mafia Sicilia Matteo Messina Denaro. Thủ tướng Italia, Giuseppe Conte, đã gửi lời cảm ơn tới lực lượng cảnh sát vì đã bắt giữ được tên tội phạm nguy hiểm bị truy nã. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ, Matteo Salvini, đã lên tiếng chúc mừng thành công của “chiến dịch rất quan trọng” này của lực lượng cảnh sát. 

Dính líu tới ít nhất 4 vụ giết người 

Vụ bắt giữ ông trùm  mafia được cho là có liên quan đến vụ giết người trước đó, trong đó nạn nhân là vợ của một người đàn ông có liên quan đến Marco Di Lauro, Salvatore Tamburrino.

Tamburrino bắn chết vợ mình, Norina Mattuozzo, ngay trước khi Marco Di Lauro bị bắt. 

Marco Di Lauro chạy trốn kể từ khi thoát khỏi một cuộc đột kích của cảnh sát vào năm 2004. Một người cung cấp thông tin cho biết vào năm 2010 rằng Marco Di Lauro chịu trách nhiệm trong ít nhất 4 vụ giết người. Sau khi cha hắn bị tống giam từ năm 2005, Marco được cho là đã tiếp quản việc điều hành tổ chức tội phạm đã bị suy yếu đi nhiều này. Ít nhất 130 người đã thiệt mạng trong các cuộc đấu đá giành quyền lực đẫm máu sau khi nhóm Amato-Pagano tách khỏi tổ chức tội phạm do Paolo Di Lauro dẫn đầu vào năm 2004. 

Marco Di Lauro có 9 anh em trai và 1 em gái. Tất cả anh em trai của hắn hiện đang ở trong tù hoặc đã qua đời, báo chí Italia đưa tin.

Trước đó, hồi tháng 11-2018, cảnh sát Italia cũng bắt giữ một ông trùm mafia trong danh sách những kẻ trốn chạy nguy hiểm nhất nước này, sau khi phát hiện nơi trú ẩn sang trọng của hắn gần thành phố Naples. Antonio Orlando, một nhân vật có máu mặt trong băng đảng tội phạm có tổ chức Camorra, đã bị bắt giữ sau 15 năm chạy trốn. Tên này đang tiêu hủy các tài liệu giả mạo nhân dạng của hắn để chuẩn bị di chuyển tới một nơi ẩn náu khác, thì cảnh sát bất ngờ ập vào, hắn liền giơ tay đầu hàng. Khám xét căn hộ, cảnh sát phát hiện số tiền mặt trị giá 6.000 euro cũng như một số thông điệp hắn nhận được từ đám tay chân ở bên ngoài trong thời gian ẩn náu.