Tòa án Venezuela đề nghị dẫn độ 2 cựu quan chức chính phủ

ANTD.VN -Bà Ortega tham gia nổi loạn chống chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro và bị Tòa án Hiến pháp phế truất hồi tháng 8-2017. Bà Ortega bị truy tố vì tội phản bội tổ quốc, lạm dụng chức quyền, sử dụng tài liệu, con dấu giả, và vu khống.

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Luisa Ortega Diaz

Cựu bộ trưởng tư pháp này đã bỏ trốn và định cư tại Colombia. Trong thời gian cư trú tại Colombia, bà này thường xuyên có các hoạt động chống phá chính quyền, cũng như cáo buộc các quan chức trong Chính phủ Venezuela vi phạm nhân quyền. 

Một đề nghị tương tự cũng được TSJ gửi tới Chính phủ Tây Ban Nha, nơi cựu Đại sứ Ramirez đang tị nạn sau khi rời khỏi cơ quan đại diện ngoại giao của Venezuela ở New York hồi cuối năm 2017. 

Cựu Đại sứ Venezuela tại Liên hợp quốc Rafael Ramirez

Ông Ramirez từng có phản ứng gay gắt với những chính sách kinh tế của Tổng thống Maduro trong thời điểm đất nước đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng trầm trọng.

Ông này bị cách chức cho dù từng có 12 năm giữ chức Chủ tịch Tập đoàn dầu khí quốc gia PDVSA và sau đó là Bộ trưởng Dầu khí dưới thời cố Tổng thống Hugo Chavez.