Tòa án Trung Quốc hoãn ra phán quyết công dân Canada về tội buôn ma túy

ANTD.VN - Một tòa án ở tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc, ngày 9-5 đã mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo người Canada Robert Lloyd Schellenberg bị kết án tử hình vì tội buôn lậu ma túy. Tuy nhiên, tòa án đã hoãn đưa ra phán quyết về vụ việc này.

Bị cáo Robert Lloyd Schellenberg tại tòa

Schellenberg bị bắt giữ năm 2014 và bị kết án 15 năm tù hồi tháng 11-2018 vì đóng vai trò chính trong hoạt động buôn bán chất methamphetamine.

Trong phiên tòa xét xử lại hồi tháng 1-2019, tòa án cho rằng bản án này quá nhẹ và kết án tử hình Schellenberg.

Động thái trên diễn ra sau khi nhà chức trách Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc Tài chính Tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc theo yêu cầu của Mỹ. Những ngày sau đó, 2 công dân Canada là Michael Kovrig và Michael Spavor đã bị bắt giữ tại Trung Quốc trong một động thái được cho là sự trả đũa của Bắc Kinh.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã lên án việc kết án tử hình Schellenberg, cho rằng tòa án Trung Quốc “tùy tiện” áp dụng án phạt tử hình đối với bị cáo này. Luật sư của Schellenberg, Zhang Dongshuo nói rằng, hiện chưa rõ khi nào tòa án Trung Quốc ra phán quyết về vụ việc.