Tòa án tối cao "cứu" lệnh cấm người Hồi giáo của Tổng thống Trump

ANTD.VN - Tòa án tối cao Mỹ vừa tuyên bố chấp thuận một phần lệnh cấm nhập cảnh gây tranh cãi của Tổng thống Trump đối với công dân của 6 nước có lượng người Hồi giáo chiếm đa số.

Cụ thể, công dân từ 6 nước Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen sẽ chỉ được tự do vào Mỹ nếu có quan hệ tốt đẹp tại nước này, ví dụ như có người thân đang sống ở Mỹ, hoặc đến đây để học tập hoặc làm việc.

Tòa án tối cao Mỹ cũng đồng ý nghe kháng cáo về tính hợp pháp của lệnh cấm nhập cảnh này bắt đầu từ tháng 10, ngoài ra, lệnh ngừng tiếp nhận tị nạn trong 3 tháng cũng sẽ có hiệu lực.

Sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump sẽ không bị từ chối hoàn toàn

Sắc lệnh hành pháp mà tòa án tối cao Mỹ vừa thông qua là sắc lệnh thứ 2 được đưa ra bởi Tổng thống Trump vào hồi tháng 3 và có nhiều điều khoản nhẹ nhàng hơn sắc lệnh đầu tiên ban bố vào tháng 1, tuy nhiên, nó vẫn bị nhiều tòa án cấp bang không cho phép đi vào thi hành.

Đây được xem là thắng lợi bước đầu của Tổng thống Donald Trump trong cuộc chiến pháp lý với chính quyền một số bang phản đối sắc lệnh trên. Ông Trump luôn khẳng định rằng, lệnh cấm của ông là về vấn đề an ninh quốc gia chứ không phải sự phân biệt đối xử với những người dân Hồi giáo.

Ngay sau khi có quyết định từ tòa, Tổng thống Trump cho biết lệnh cấm sẽ có hiệu lực 72 giờ tới.