Tòa án Sri Lanka bác bỏ việc Tổng thống kéo dài thêm nhiệm kỳ

ANTD.VN - Văn phòng Tổng thống Sri Lanka ngày 15-1 cho biết, tòa án nước này vừa bác bỏ đề nghị cho phép Tổng thống Maithripala Sirisena (ảnh) kéo dài nhiệm kỳ của mình thêm 1 năm nữa.

Trước đó, Tổng thống Sirisena đã đề nghị Tòa án Tối cao nước này xem xét giới hạn về nhiệm kỳ Tổng thống được chính ông đưa ra hồi năm 2015  có được áp dụng ngay với nhiệm kỳ Tổng thống của ông hay không.

Theo Bộ trưởng Tư pháp Sri Lanka, quy định nhằm giảm nhiệm kỳ từ 6 năm xuống 5 năm sẽ không áp dụng đối với nhiệm kỳ của Tổng thống hiện tại. Tuy nhiên, điều này đã bị toàn bộ 5 thẩm phán của Tòa án Tối cao Sri Lanka bác bỏ và cho rằng Tổng thống Sirisena cũng không thể được miễn trừ khỏi điều luật trên. 

Đầu năm 2015, Quốc hội Sri Lanka đã nhất trí thông qua quyết định hạn chế quyền lực của Tổng thống, lập lại giới hạn 2 nhiệm kỳ so với trước đây và khôi phục lại hoạt động của các cơ quan độc lập để quản lý các thể chế chủ chốt như cảnh sát và tư pháp.