Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tiếp tục hành hình một con tin người Mỹ

ANTĐ -  Một đoạn video mới được đăng tải trên mạng đã chỉ ra rằng nhóm khủng bố tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã hành hình thêm một nhân viên hỗ trợ y tế Mỹ có tên Abdul-Rahman Kassig.

Trong đoạn video này, phần tử khủng bố đeo mặt nạ, thực hiện việc chặt đầu, cho biết con tin này có tên Kassig.

Mỹ cho biết họ đang tìm cách xác định mức độ tin cậy của đoạn video này, trong đó một nhóm binh lính Syria cũng bị xử tử.

“Nếu được xác nhận, chúng tôi thực sự kinh hoàng với việc sát hại một nhân viên hỗ trợ hoà bình vô tội người Mỹ và xin chia buồn với gia đình và bạn của anh”, người đại diện của Hội đồng An ninh Mỹ, Bernadette Meehan.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tiếp tục hành hình một con tin người Mỹ ảnh 1

Nạn nhân vừa bị hành hình Abdul-Rahman Kassig

Vào tháng 10, đoạn video IS hành hình con tin người Anh Alan Henning đã kết thúc bằng việc đe doạ thực hiện hành động tương tự với Kassig.

Bố mẹ của Kassig ở Mỹ đã nhận được thư của con trai mình vào tháng trước, trong đó, anh nói về những căng thẳng phải đối mặt khi bị nhóm khủng bố bắt giữ.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tiếp tục hành hình một con tin người Mỹ ảnh 2

Kassig và cha đi câu cá vào năm 2011 ở Mỹ

Abdul-Rahman Kassig, còn được gọi là Peter, từng là binh sĩ Mỹ phuc vụ tại Iraq. Sau đó anh được huấn luyện để trở thành nhân viên cấp cứu và đến Lebanon vào 5-2012 để làm việc tại một bệnh viện gần biên giới với Syria.

Anh Kassig cũng chịu trách nhiệm đưa đồ tiếp tế tới những lều trại của người tị nạn và giúp những dân thường bị thương cũng như hỗ trợ huấn luyện y tế ở Syria.

Anh bị bắt cóc bởi nhóm khủng bố khi đang thực hiện một dự án của Tổ chức hỗ trợ và phản ứng các trường hợp khẩn cấp (SERA) vào tháng 10-2013 ở miền đông Syria.