Tình báo Mỹ thừa nhận Triều Tiên có khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân

ANTD.VN - Tờ Washington Post vừa trích dẫn một tài liệu của tình báo Mỹ cho biết, Washington đã thừa nhận Bình Nhưỡng có khả năng tạo ra một đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ để lắp trên các tên lửa đạn đạo.

“Cộng đồng tình báo đánh giá rằng, Triều Tiên đã sản xuất được loại vũ khí hạt nhân đủ nhỏ để lắp trên các phương tiện đạn đạo, bao gồm cả loại tên lửa liên lục địa”, Washington Post trích dẫn một tài liệu mật mới bị lộ của tình báo Mỹ cho biết.

Điều này tương tự với những gì Bộ Quốc phòng Nhật Bản từng đánh giá cách đây ít lâu, trong đó, khẳng định rằng, có nhiều bằng chứng cho thấy Triều Tiên đã có khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân.

Triều Tiên đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong phát triển tên lửa và hạt nhân

Vào hồi tháng 3-2016, Triều Tiên từng tung ra bức ảnh ông Kim Jong-un đang đứng cạnh một khối cầu màu bạc, điều mà mọi người lúc đó chỉ cho là chiêu trò nhằm khiến thế giới tin việc nước này đã có thể thu nhỏ đầu đạn hạt nhân.

Tuy nhiên, đến nay, các chuyên gia quân sự nhận định rằng, việc lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phớt lờ đi mọi cảnh báo và sức ép từ đồng minh thân thiết Trung Quốc chứng minh rằng, Bình Nhưỡng đang rất tự tin với khả năng phát triển vũ khí của mình.

Thông tin này đến chỉ ít lâu sau khi Triều Tiên mới phóng thử 2 lần tên lửa đạn đạo liên lục địa vào tháng 7, cùng tuyên bố nó có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân và vươn tới lục địa Mỹ.