Tin tặc Mỹ tuyển dụng toàn cầu

(ANTĐ) - Trong Đại hội hacker DefCon vừa được tiến hành tại Las Vegas, tập đoàn tin tặc Mỹ “Vigilant” đã lần đầu tiên công khai bộ mặt tổ chức, đồng thời tuyên bố tuyển dụng toàn cầu nhằm thu thập tin tình báo, giúp chính quyền Washington “làm những việc chính phủ không tiện làm”.

Tin tặc Mỹ tuyển dụng toàn cầu

(ANTĐ) - Trong Đại hội hacker DefCon vừa được tiến hành tại Las Vegas, tập đoàn tin tặc Mỹ “Vigilant” đã lần đầu tiên công khai bộ mặt tổ chức, đồng thời tuyên bố tuyển dụng toàn cầu nhằm thu thập tin tình báo, giúp chính quyền Washington “làm những việc chính phủ không tiện làm”.

“Vigilant” muốn giúp Chính phủ Mỹ thu tin tức trên toàn cầu
“Vigilant” muốn giúp Chính phủ Mỹ thu tin tức trên toàn cầu

“Vigilant” là một tổ chức khá bí ẩn, một tập đoàn hacker giỏi nhất nước Mỹ, hình thành một cách tự phát, tuy vậy phát triển mạng lưới khá rộng rãi với gần 600 “nhân viên giám sát tình báo” ở 22 nước và khu vực trên thế giới. Đây đều là những chuyên gia internet “tự nguyện”, bao gồm cả các nhân viên kỹ thuật trong những doanh nghiệp lớn hoặc những người từng làm gián điệp internet cho chính quyền Washington. Theo ông Chet Uber, người đứng đầu “Vigilant”, đối tượng mà tập đoàn tin tặc này nhắm tới là các phần tử khủng bố, buôn lậu ma túy, xã hội đen hoặc các dạng tội phạm internet khác. “Chúng tôi làm những việc mà chính phủ không tiện xuất đầu lộ diện”, Chet Uber nói, “Tin tình báo cũng là một sản phẩm phụ mà chúng tôi nghiên cứu”. Theo kế hoạch, trước năm 2012, “Vigilant” sẽ chiêu mộ 1.750 “hacker tự nguyện” với mục đích “bảo vệ Hiến pháp Mỹ, chống lại kẻ địch”.

Bảo Trâm

(Theo Sina)