Tìm ý tưởng để thúc đẩy ngành du lịch

(ANTĐ) - Cơ quan du lịch Hàn Quốc (KTO) sẽ tìm kiếm sự tư vấn từ những người nước ngoài và các công dân nước này nhằm thúc đẩy ngành du lịch phát triển.

Tìm ý tưởng để thúc đẩy ngành du lịch

(ANTĐ) - Cơ quan du lịch Hàn Quốc (KTO) sẽ tìm kiếm sự tư vấn từ những người nước ngoài và các công dân nước này nhằm thúc đẩy ngành du lịch phát triển.

Rất đông du khách Nhật đến thăm quan đỉnh núi Seongsan, Hàn Quốc

Rất đông du khách Nhật đến thăm quan đỉnh núi Seongsan, Hàn Quốc

“Rất nhiều người nước ngoài và công dân trong nước làm việc trong các lĩnh vực như giáo dục, kinh tế và văn hóa tại Hàn Quốc, và nhiều người trong số họ có kinh nghiệm về du lịch, do đó họ có thể đề xuất những ý tưởng và lời khuyên cho ngành du lịch” - tân Chủ tịch KTO Lee Cham cho biết. Ông Lee cũng nhấn mạnh đến việc thúc đẩy và quảng bá du lịch triển lãm, du lịch hội nghị... và coi những người nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc như những đại sứ du lịch của nước này.

Ngành công nghiệp du lịch Hàn Quốc được cho là không ngang tầm với vị thế kinh tế của nước này khi thu hút 0,7% (khoảng 6,9 triệu người) trong tổng số khách du lịch trên toàn thế giới, và chỉ đóng góp 6,7% GDP của Hàn Quốc, mức thấp nhất trong các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác kinh tế và phát triển (OECD).

Nguyễn Tuyên

(Theo Koreatimes)