Tìm thấy mộ Tào Tháo

(ANTĐ) - Các nhà khảo cổ Trung Quốc vừa khai quật một ngôi mộ cổ lớn với diện tích 740m2, có niên đại gần 1.800 năm tuổi, được cho là mộ của Tào Tháo, một nhà chính trị và vị tướng nổi tiếng gian hùng trong lịch sử Trung Hoa. Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, ngôi mộ này được phát hiện tại làng Tây Cao Huyệt gần thành phố cổ An Dương ở tỉnh Hà Nam, có văn bia và dòng chữ ám chỉ Tào Tháo.

Trung Quốc:

Tìm thấy mộ Tào Tháo

(ANTĐ) - Các nhà khảo cổ Trung Quốc vừa khai quật một ngôi mộ cổ lớn với diện tích 740m2, có niên đại gần 1.800 năm tuổi, được cho là mộ của Tào Tháo, một nhà chính trị và vị tướng nổi tiếng gian hùng trong lịch sử Trung Hoa. Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, ngôi mộ này được phát hiện tại làng Tây Cao Huyệt gần thành phố cổ An Dương ở tỉnh Hà Nam, có văn bia và dòng chữ ám chỉ Tào Tháo.

Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn tìm thấy ba quan tài chứa thi thể của một người đàn ông ở độ tuổi 60 (tương đương với độ tuổi 65 của Tào Tháo) và hai phụ nữ ở độ tuổi 20 (được cho là vợ Tào Tháo và người hầu). Không chỉ vậy, hơn 250 đồ vật làm bằng vàng, bạc, gốm, một số lượng lớn tranh tạc trên đá, 59 đĩa đá khắc tên cũng được khai quật từ ngôi mộ.

Trong khi đó, ông Hác Bản Tính - Giám đốc Viện Khảo cổ Hà Nam, cho biết vị trí của ngôi mộ trùng khớp với thông tin trong những tài liệu lịch sử từ thời của Tào Tháo. Còn ông Quản Cường thuộc Cục Quản lý di sản văn hóa Trung Quốc, khẳng định: “Mặc dù công việc khai quật vẫn tiếp tục, song những bằng chứng mà chúng tôi đã tìm thấy chứng tỏ rằng ngôi mộ là nơi yên nghỉ của Tào Tháo”.

Tào Tháo (155-220) là Thừa tướng cuối cùng của triều đại Đông Hán trước khi thành lập Nhà Ngụy trong thời kỳ Tam quốc tại Trung Quốc. Ông chết năm 220 sau Công nguyên tại Lạc Dương, kinh đô của nhà Đông Hán.

Nguyễn Tuyên

(Theo Telegraph/AFP/Tân Hoa xã)