Tiếp bước Mỹ, Israel tuyên bố rút khỏi UNESCO

ANTD.VN - Theo bước chân của Mỹ, Israel vừa tuyên bố rút khỏi UNESCO với lí do “bị tấn công bởi nhiều tổ chức”. Động thái này diễn ra sau khi 128 thành viên của Liên Hợp Quốc bỏ phiếu bác bỏ việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel, ông Emmanuel Nahshon, việc nước này muốn rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đến từ việc các tổ chức của Liên Hợp Quốc đang cố gắng tách rời lịch sử của người Do Thái với lãnh thổ của Israel. Công văn thông báo rút khỏi UNESCO sẽ được Israel trình vào cuối năm 2017 và có hiệu lực vào cuối năm 2018.

Với việc thực hiện quyết này, Tel Aviv đã đi theo bước chân của Washington khi rút Mỹ khỏi UNESCO vào hồi tháng 10 do những “định kiến chống lại Israel”. Theo tờ Haaretz, Thủ tướng Benjanmin Netanyahu đã đi đến quyết định này sau nhiều cuộc thảo luận và vì không muốn Mỹ bị cô lập trong vấn đề này.

Thủ tướng Netanyahu cho rằng, Israel đang bị đối xử không tốt bởi các tổ chức quốc tế

Vào hôm 21-12, 128 nước Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu bác bỏ việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, trong khi đó 9 nước đồng ý với việc này và 35 phiếu giữ ý kiến trung lập.

Bình luận về kết quả này, Thủ tướng Netanyahu cho biết, ông đánh giá cao việc ngày càng có nhiều nước chấp nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Quan hệ giữa Israel và UNESCO đã xấu đi kể từ tháng 10-2016. Tel Aviv ngừng quan hệ với tổ chức này sau khi một dự thảo của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh việc Jerusalem là thành phố quan trọng với thế giới tôn giáo của những người theo đạo Hồi, Thiên chúa và Do thái nhưng không giải thích rõ vì sao nó là một phần không thể tách rời với người Do Thái và tín đồ đạo Thiên chúa.