Tiền từ riêng IMF không thể cứu nổi kinh tế Ukraine

ANTĐ -  Kinh tế Ukraine, vốn bị làm suy yếu bởi chiến tranh, cần thêm tiền hỗ trợ từ các nguồn khác ngoài Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để thoát khỏi khủng hoảng, người đứng đầu IMF, Christine Lagarde cho biết.

IMF đã nhận ra rằng số tiền mà tổ chức này ước lượng để vực dậy nền kinh tế Ukraine không thể đủ cho nhu cầu thực tế, do xung đột tại miền đông Ukraine kéo dài hơn dự kiến.

Tiền từ riêng IMF không thể cứu nổi kinh tế Ukraine ảnh 1
Giám đốc của IMF, bà Christine Lagarde

“Ukraine thực sự cần nhiều quỹ hỗ trợ hơn”, bà Lagarde khẳng định trong một sự kiện bên lề của cuộc họp thường niên giữa đại diện của IMF và ngân hàng thế giới (WB).

“Thay vì tiền hỗ trợ được đến từ riêng IMF, tôi nghĩ những khoản tiền này nên được đến từ nhiều nguồn khác nhau để khởi động lại nền kinh tế Ukraine”, bà Lagarde cho biết.

Ban đầu kế hoạch trợ giúp vực dậy nền kinh tế Ukraine có tổng trị giá 30 tỉ USD, trong đó tiền từ IMF chiếm khoảng 17 tỉ USD. Tuy nhiên, đây là kế hoạch được đặt ra từ tháng 4 và không tính đến trường hợp chiến tranh nổ ra tại miền đông Ukraine.

IMF đã xem xét lại các báo cáo vào tháng trước và khẳng định Ukraine cần thêm 19 tỉ USD để cải thiện tình hình tài chính nếu chiến tranh vẫn tiếp tục.

Mặc dù WB dự đoán Ukraine sẽ ở đáy của khủng hoảng ít nhất đến năm 2016, tuy nhiên IMF vẫn lạc quan kinh tế Ukraine sẽ phục hồi ngay trong năm 2015.