Tiền giả tràn lan thị trường ấn Độ
(ANTĐ) - Theo tiết lộ từ cơ quan tình báo thuế ấn Độ, tình trạng tiền rupi giả lưu hành trên thị trường nước này đang ở mức báo động với 130 triệu tờ tiền giả “nhập cảnh” mỗi năm.
Người dân ấn Độ thậm chí phải kiểm tra tiền rút từ ngân hàng |
Thậm chí tiền giả còn lọt cả vào Ngân hàng Trung ương ấn Độ với tổng số mới được phát hiện trong kho gần đây lên tới 400.000 tờ.Kết quả điều tra của cảnh sát ấn Độ cho thấy, thời gian gần đây số lượng tiền giả trên thị trường tăng mạnh, gấp 3 lần năm 2007, trong đó nhiều nhất là tờ có mệnh giá 500 và 1.000 rupi.
Tiền giả xuất hiện ở khắp mọi nơi, thậm chí từ máy rút tiền tự động trên đường phố, buộc bất cứ ai cũng phải kiểm tra kỹ khi nhận được tiền. Nhiều khi các nhân viên ngân hàng cũng không phân biệt được đâu là tiền thật, giả.
Tuy đã xác định được nguồn gốc tiền giả hầu hết xuất phát từ nước láng giềng Pakistan và vùng Kashmir song các hành động đối phó của cảnh sát ấn Độ lại không mấy dễ dàng vì hoạt động in ấn, phát hành tiền giả tại đây được thực hiện quy mô lớn chặt chẽ và trên thực tế, tỷ lệ phá án thành công rất thấp.
Các chuyên gia thậm chí còn cảnh báo, nếu không ngăn chặn được, rất có thể thời gian tới, 25% tiền lưu thông ở ấn Độ sẽ là tiền giả.
Bảo Trâm
(Theo Chinanews)