Tiêm kích Su-30MKI của Ấn Độ rơi, 2 phi công thoát nạn

ANTD.VN - Theo truyền thông Ấn Độ, một tiêm kích Su-30MKI của nước này đã rơi gần sân bay bang Assam, miền đông bắc đất nước.

Vụ tai nạn diễn ra ngoại ô thành phố Tezpur, nằm cách biên giới Bhutan 75km về phía tây nam và cách biên giới Trung Quốc 130km về phía nam, vào chiều tối ngày 8-8. Chiếc máy bay mới chỉ bắt đầu cất cánh từ sân bay Tezpur.

Hai phi công đã bật ghế lái thoát thân trước khi máy bay rơi nhưng vẫn bị thương và phải điều trị trong biện viện.

Chiếc Su-30MKI rơi chỉ ít lâu sau khi cất cánh từ sân bay

Không quân Ấn Độ đã ra thông báo về vụ việc, cho biết, chiếc máy bay đang thực hiện một nhiệm vụ huấn luyện định kì và cả 2 phi công đều sống sót sau tai nạn.

Theo nhiều nguồn tin, nguyên nhân vụ tai nạn được ban đầu xác nhận là do lỗi kĩ thuật.

Su-30MKI là một biến thể do tập đoàn Sukhoi của Nga và HAL của Ấn Độ hợp tác phát triển dành riêng cho không quân Ấn Độ. Nó là loại máy bay tiêm kích hạng nặng được thiết kế với nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, hoạt động tầm xa.

Su-30MKI được lắp đặt nhiều hệ thống điện tử hàng không của Ấn Độ, một vài hệ thống của Pháp và Israel, cũng như được Nga cung cấp một gói nâng cấp về vũ khí và radar từ đầu năm 2010.