Tiêm kích F-35 của Mỹ hạ giá xuống dưới 90 triệu USD

ANTD.VN -  Mỹ vừa kí thỏa thuận sơ bộ nhằm mua thêm một lô tiêm kích F-35 mới từ Lockheed Martin với trị giá 13 tỉ USD. Đây cũng là lần đầu tiên giá bán F-35 được giảm xuống dưới 90 triệu USD/chiếc.

Hợp đồng mua 141 chiếc F-35A mới đã làm giá thành của phiên bản này xuống còn 89 triệu/chiếc, thấp hơn 6% so với mức 93,4 triệu USD/chiếc ở thỏa thuận gần nhất được kí vào hồi tháng 2-2017.

Việc hạ thấp chi phí của chương trình vũ khí đắt đỏ nhất thế giới là vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy doanh số mẫu máy bay ở cả Mỹ và nước ngoài. Giá cả cũng là vấn đề khiến chương trình F-35 bị quốc hội Mỹ và Tổng thống Trump chỉ trích mạnh mẽ.

Giá của tiêm kích F-35 đang giảm dần do các đơn đặt hàng ngày càng nhiều

Vào năm 2017, nhiều khách hàng nước ngoài như Australia, Đan Mạch, Israel, Italy, Nhật Bản, Hà Lan, Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc đã lên kế hoạch kí hợp đồng mua thêm tổng cộng 135 chiếc F-35 vào năm 2018 với giá bán được mong chờ khoảng 88 triệu/USD chiếc để bàn giao trong năm 2020.

Trong khi đó, quân đội Mỹ cũng đang thương lượng mua thêm một lô máy bay F-35 lên tới 440 chiếc với trị giá 37 tỉ USD.

Tiêm kích F-35 được chia thành 3 phiên bản: F-35A với khả năng cất và hạ cánh thông thường, F-35B  - biến thế cánh ngắn và hạ cáng thẳng đứng, cuối cùng là F-35C dùng trên tàu sân bay.

Nhà sản xuất Lockheed Martin mong chờ có thể giảm giá thành của F-35 xuống còn 80 triệu USD vào năm 2020 và nâng số lượng máy bay xuất xưởng lên tổng cộng 3000 chiếc trong 20 năm nữa.