Tàu du lịch chở 456 người lật trên sông Dương Tử:

Thuyền trưởng sống sót bị chỉ trích

ANTĐ -Theo Tân Hoa xã, tính đến tối qua, lực lượng cứu hộ mới phát hiện được 26 thi thể nạn nhân và số người sống sót vẫn chỉ là 14 trong tai nạn lật tàu trên sông Dương Tử, đoạn qua tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hôm 1-6. 
Thuyền trưởng sống sót bị chỉ trích ảnh 1

Thân nhân hành khách ở Thượng Hải mong ngóng tin tức về người thân

Trong khi đó, theo trang Channelnewsasia, hàng chục người thân của 97 nạn nhân lên tàu từ Thượng Hải đã tập trung tại cơ quan chính quyền ở Thượng Hải ngày 2-6 để yêu cầu được biết thêm thông tin. Vụ lật tàu du lịch chở 456 người này được đánh giá là thảm họa đường thủy tồi tệ nhất trong gần 70 năm qua ở Trung Quốc.

Đáng nói là thuyền trưởng và kỹ sư trưởng của tàu Ngôi sao Phương Đông nằm trong số những người sống sót đầu tiên. Họ đã bị cơ quan điều tra bắt giữ để điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn và gặp phải chỉ trích dữ dội từ dư luận. Ngày 3-6 trang mạng Thepaper.cn đưa tin, công ty chủ quản của Ngôi sao Phương Đông cho hay, thời điểm xảy tai nạn, hầu hết du khách đã đi ngủ, đúng lúc đó, thuyền trưởng và kỹ sư trưởng có thể bị văng ra khỏi buồng lái.

Cũng theo văn bản quy định của công ty vào năm 2012, ở tình huống khẩn cấp, thuyền trưởng có thể bỏ tàu để thoát thân. Tuy nhiên, trang Wall Street Journal dẫn lời ông James Hu, một cố vấn của Chính phủ Trung Quốc về Luật Biển cho hay, Trung Quốc quy định rõ thuyền trưởng phải cứu hành khách trước khi rời khỏi tàu. Một câu hỏi khác cũng được nêu ra là vì sao tàu này được phép xuất bến khi sắp có một cơn bão lớn.