Thuyền trưởng phà Sewol, nhận án phạt 36 năm tù giam

ANTĐ - Hôm qua 11-11, tòa án thành phố Gwangju (Hàn Quốc) đã tuyên phạt bị cáo Lee Joon-seok, 68 tuổi, thuyền trưởng phà Sewol bị chìm hồi tháng 4 vừa qua, 36 năm tù giam vì tội thiếu trách nhiệm khiến hơn 300 người thiệt mạng. 

Trước đó, các công tố viên đề nghị mức án tử hình đối với ông Lee về tội giết người, nhưng đã bị tòa bác bỏ. Trong khi đó, kỹ sư trưởng của phà họ Park phải nhận án phạt 30 năm tù giam. Đây là án phạt nặng thứ hai trong số 15 thành viên thủy thủ đoàn phà Sewol bị đưa ra xét xử. Những người khác phải nhận các mức án từ 5-20 năm tù giam. 

Phán quyết trên được đưa ra sau khi Chính phủ Hàn Quốc thông báo ngừng công tác tìm kiếm những nạn nhân mất tích do điều kiện thời tiết xấu. Trong số 476 hành khách trên phà, khoảng 172 người đã được cứu sống, 295 người được xác định thiệt mạng, 9 người vẫn mất tích. Đây được xem là vụ tai nạn đường thủy thảm khốc nhất trong lịch sử Hàn Quốc.