Thụy Sĩ bác đề xuất không làm cũng được hưởng lương

ANTĐ - Cử tri Thụy Sĩ vừa bỏ phiếu bác bỏ đề xuất chu cấp tiền hàng tháng cho mọi công dân nước này, với gần 77% phiếu chống và 23% phiếu ủng hộ. 

Cử tri Thụy Sĩ đi bỏ phiếu hôm 5-6

Cuộc bỏ phiếu trên diễn ra sau khi tổ chức độc lập Bien-CH đề xuất Nhà nước Thụy Sĩ chu cấp cho mỗi người trưởng thành 2.500 francs (2.563USD) một tháng, trong khi mỗi trẻ em sẽ được nhận 625 francs, một khoản tiền đủ sống mà không có bất cứ điều kiện nào kèm theo.

Đây là cuộc bỏ phiếu đầu tiên trên thế giới về vấn đề này. Những người đề xuất ý tưởng trên cho rằng việc cấp một khoản thu nhập như vậy sẽ giúp chống đói nghèo và bất bình đẳng trong xã hội hiện nay.

Khoản tiền này đủ để mọi công dân chi trả cho những nhu cầu cơ bản của bản thân, cho phép mỗi người lựa chọn một công việc ưa thích, khuyến khích sáng tạo và sự tận tâm trong công việc...

Tuy nhiên, Chính phủ Thụy Sĩ không ủng hộ đề xuất này và hối thúc cử tri bỏ phiếu chống. Nhà chức trách Thụy Sĩ ước tính số tiền này sẽ khiến cho ngân sách tiêu tốn thêm 25 tỷ USD mỗi năm.