Thụy Điển: Nữ nhân viên trại tị nạn bị đâm chết

ANTĐ - Một thiếu niên 15 tuổi sống tại một trung tâm dành cho người tị nạn ở Thụy Điển đã bị bắt giữ do tình nghi đâm chết một nữ nhân viên ở trung tâm. 

Thụy Điển: Nữ nhân viên trại tị nạn bị đâm chết ảnh 1Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án mạng

Nạn nhân Alexandra Mezher, 22 tuổi bị tấn công vào khoảng 8h sáng 25-1 tại trung tâm dành cho thiếu niên di cư ở độ tuổi từ 14-17 tại Molndal, bên bờ biển phía tây Thụy Điển. Cô được đưa đến Bệnh viện Sahlgrenska cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện rất nhiều máu và đã thu hồi một con dao được cho là hung khí gây án. Tuy nhiên, danh tính nghi phạm cũng như động cơ gây án chưa được tiết lộ. Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven đã có mặt tại hiện trường vài giờ sau vụ giết người. Ông gọi vụ tấn công là một “tội ác khủng khiếp” và nói rằng nhiều người dân lo ngại những vụ tấn công tương tự có thể tái diễn. 

Thụy Điển đã tiếp nhận hơn 160.000 đơn xin tị nạn trong năm 2015, tuy nhiên, nước này gần đây đã thắt chặt các quy định nhằm hạn chế dòng người di cư.