Thụy Điển có thể trục xuất 80.000 người tị nạn

ANTĐ - Ngày 27-1, Bộ trưởng Nội vụ Thụy Điển Anders Ygerman cho biết, quốc gia Bắc Âu này dự định trục xuất khoảng 80.000 người tị nạn sau khi đơn xin tị nạn của họ bị từ chối. 

Thụy Điển có thể trục xuất 80.000 người tị nạn ảnh 1Số phận mong manh của các em nhỏ tị nạn trên đường tới “miền đất hứa”

Ông Ygerman còn cho biết, chính quyền Thụy Điển sẽ thuê máy bay để đưa người tị nạn trở về nước trong vài năm tới. Năm 2015, có khoảng 163.000 người tị nạn nộp đơn xin tị nạn ở Thụy Điển.

Trong một diễn biến liên quan, hôm qua 28-1, nhà chức trách Hy Lạp đã phát hiện 24 thi thể của những người di cư, trong đó có 10 trẻ em, sau khi con thuyền chở họ bị đắm ngoài khơi đảo Samos (Hy Lạp). Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết, hiện vẫn còn hơn 10 người khác mất tích.

Trước đó 1 ngày, lực lượng này cũng tìm thấy thi thể của 7 người di cư, trong đó có 2 trẻ nhỏ ngoài khơi đảo Kos (Hy Lạp). Đã có hàng trăm nghìn người bất chấp nguy hiểm để vượt biển tới Hy Lạp, rồi tới châu Âu để xin tị nạn với mong muốn tránh xa đói nghèo và chiến tranh. Tuy nhiên, số người thiệt mạng trên đường tới “miền đất hứa” không hề nhỏ.