Thương vụ "khủng" Disney - Fox: Khi các "ông lớn" bắt tay

ANTD.VN - Tập đoàn giải trí khổng lồ Walt Disney thông báo vừa đạt một thỏa thuận mua lại mảng truyền thông của Công ty truyền thông đa quốc gia lớn thứ tư thế giới 21st Century Fox với giá trị giao dịch cổ phiếu lên tới 52,4 tỷ USD trên thị trường chứng khoán.

Thương vụ "khủng" Disney - Fox: Khi các "ông lớn" bắt tay ảnh 1Chủ tịch Tập đoàn 21 st Century Fox, tỷ phú Rupert Murdoch (trái) và Giám đốc điều hành Walt Disney, ông Bob Iger trên nền minh họa cho thương vụ giữa hai tập đoàn giải trí, truyền thông

Nếu thương vụ này thành công, Walt Disney sẽ thúc đẩy vị thế của mình trong Hollywood và trong làng truyền hình, bằng cách dùng danh mục nội dung của Fox để tăng thêm “kho vũ khí” giải trí của hãng trước sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ khác đến từ Thung lũng Silicon. Nó cũng sẽ chấm dứt hơn nửa thế kỷ bành trướng trên mặt trận truyền thông và giải trí của ông chủ Fox, tỷ phú 86 tuổi người Mỹ Rupert Murdoch.

Theo thỏa thuận, hãng Disney sẽ mua các xưởng phim và truyền hình, các kênh giải trí qua truyền hình cáp và kinh doanh TV quốc tế, khiến các tài sản giải trí nổi tiếng như những bộ phim bạc tỷ X-Men, Avatar, The Simpsons, hay các mạng giải trí như FX và National Geographic sẽ thuộc sở hữu của Disney.  

21st Century Fox vốn được coi là một đế chế truyền thông hùng mạnh bao gồm FX     Networks, National Geographic và 300 kênh quốc tế cùng 22 mạng thể thao khu vực. Ngoài ra còn có 30% cổ phần của Fox trong Hulu, 50% cổ phần của Endemol Shine Group, dịch vụ vệ tinh Star India và 39% lợi ích của Fox trong đài phát thanh vệ tinh Euro Sky. Việc mua lại 21st Century Fox làm cho Disney trở thành một biểu tượng khổng lồ không giống như bất cứ thứ gì Hollywood đã từng nhìn thấy, là cuộc phản công lớn nhất từ một công ty truyền thông truyền thống chống lại những người khổng lồ về công nghệ chuyển sang lĩnh vực kinh doanh giải trí.

Sự nổi lên của các dịch vụ truyền thông đa phương tiện cộng với tình trạng sụt giảm thu nhập từ quảng cáo, đã tạo ra môi trường thay đổi nhanh chóng đối với các công ty truyền thông. Disney hiện đang sở hữu kênh truyền hình ABC, ESPN và có những xưởng phim lớn tại Hollywood. Hãng này đang có kế hoạch đầy tham vọng mở các dịch vụ truyền thông đa phương tiện của mình vào năm 2019 nhằm cạnh tranh với Netflix, Apple, Amazon, Google và Facebook trong thế giới phát triển nhanh của truyền hình trực tuyến cũng như sự thu hẹp của gói thuê bao truyền hình truyền thống. 

Trong khi đó, tại một cuộc họp với các nhà đầu tư, tỷ phú Murdoch nói: “Tôi biết rất nhiều người đang tự hỏi: Tại sao Murdoch lại đưa ra một quyết định quan trọng như vậy? Có phải chúng tôi đang rút lui? Tuyệt đối không. Chúng tôi đang xoay chuyển trong một khoảnh khắc quan trọng. Công nghệ mới, đối thủ cạnh tranh và những sở thích tiêu dùng đang thay đổi đã vẽ lại toàn bộ bản đồ truyền thông”. Con trai lớn của ông Murdoch, Lachlan, Giám đốc điều hành của 21st Century Fox, cho biết động thái này là “quay trở lại với cội rễ của chúng ta như là một thương hiệu mạnh mẽ và thách thức, tập trung ngay từ đầu vào những tin tức và chương trình thể thao trực tiếp”.

Ở lại với 21st Century Fox là mạng truyền hình Fox và 28 trạm của truyền hình, các kênh Fox News và Fox Business, các kênh thể thao quốc gia Fox Sports 1 và Fox Sports 2 cũng như mạng cáp Big Ten Network and Fox Deportes. Rupert Murdoch cho biết: “Fox mới sẽ thu hút các tập đoàn thể thao và tin tức mạnh mẽ của Fox, cũng như sức mạnh của mạng lưới truyền thông của chúng tôi. Nó được sinh ra từ một bài học quan trọng mà tôi đã học được trong sự nghiệp của mình, đó là nội dung và tin tức liên quan đến người xem sẽ luôn có giá trị. Chúng tôi rất hứng thú với khả năng của Fox mới”.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ thương vụ này có được các cơ quan kiểm soát chống độc quyền của Mỹ cho phép tiến hành hay không. Chỉ có điều, thỏa thuận đã nhanh chóng được Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders trong một cuộc họp báo cho biết, Tổng thống đã nói chuyện với Chủ tịch Fox Rupert Murdoch, chúc mừng ông ấy về thỏa thuận này và nhận định rằng “đây có thể là một điều tuyệt vời”.