Thượng viện Mỹ phê chuẩn Giám đốc Tình báo quốc gia

ANTD.VN - Với tỷ lệ 86 phiếu thuận và 12 phiếu chống, Thượng viện Mỹ vừa phê chuẩn cựu thượng nghị sĩ bang Indiana Daniel Coats, do Tổng thống Donald Trump chỉ định, làm Giám đốc Tình báo quốc gia thứ năm của nước Mỹ.

Ông Daniel Coats

Ông Coats sẽ thay thế ông James Clapper – người đã nghỉ hưu vào cuối nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Barack Obama, và sẽ giám sát 16 cơ quan của cộng đồng tình báo Mỹ với tư cách là quan chức tình báo hàng đầu trong chính quyền của ông Trump.

Ông Daniel Coats, SN 1943, từng là thành viên của Hạ viện Mỹ từ năm 1981-1989, sau đó trở thành Thượng nghị sĩ Mỹ từ năm 1989-1999 và tiếp tục ở vị trí này từ năm 2011-2016. Ông cũng là đại sứ Mỹ tại Đức từ năm 2001-2005.

Sau sự kiện Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, ông Coats được cho rằng đã thúc giục chính quyền Tổng thống Obama khi đó trừng phạt Nga một cách nghiêm khắc. Sau đó, ông Coats và một số quan chức Mỹ khác đã bị cấm tới Nga.

Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, cho biết ông Coats sẽ là một giám đốc hiệu quả và giúp khôi phục uy tín cho cộng đồng tình báo Mỹ.

Được biết, chức vụ Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ được lập ra sau vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001.