Thượng viện Mỹ không muốn giảm quy mô quân đồn trú tại Hàn Quốc

ANTD.VN - Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ mới đây đã công bố dự thảo Đạo luật Ủy nhiệm quốc phòng (NDAA) năm 2020 với nội dung cấm thu hẹp quy mô quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc xuống dưới ngưỡng 28.500 người. 

Thủy quân lục chiến Mỹ tham gia diễn tập với quân đội Hàn Quốc

Trước đó, Đạo luật Ủy nhiệm quốc phòng năm 2019 có nội dung cho phép Bộ Quốc phòng Mỹ có thể giảm quy mô quân đồn trú tại Hàn Quốc xuống dưới 22.000 người. Như vậy, Đạo luật năm nay đẩy mạnh tính cần thiết của lực lượng quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc, tăng 6.500 người so với năm 2018.

Cụ thể, nội dung dự thảo Đạo luật năm 2020 ghi rõ vẫn tồn tại mối đe dọa từ các vũ khí thông thường và vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) của Triều Tiên, nên cấm cắt giảm quy mô quân đồn trú tại Hàn Quốc xuống dưới 28.500 người.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dù khẳng định không có kế hoạch rút quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, nhưng đã liên tục thể hiện sự bất bình về gánh nặng chi phí của Mỹ, khiến dư luận nêu ra khả năng có thể người đứng đầu Nhà Trắng sẽ rút bớt quân về nước. 

 Nếu dự thảo Đạo luật Ủy nhiệm quốc phòng trên có hiệu lực thì sau khi một dự thảo khác cùng tên gọi được trình lên Ủy ban Quân vụ Hạ viện dự kiến trong tháng 6 này, hai Ủy ban sẽ điều chỉnh để đưa ra dự thảo nhất trí cuối cùng.