Thượng nghị sĩ John McCain: Mỹ cần điều tàu áp sát đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp phi pháp

ANTĐ - Thượng nghị sĩ John McCain (ảnh), Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ vừa lên tiếng hối thúc Lầu Năm góc điều tàu hải quân đi vào khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp phi pháp ở Biển Đông. 
Thượng nghị sĩ John McCain: Mỹ cần điều tàu áp sát đảo nhân tạo  Trung Quốc bồi đắp phi pháp ảnh 1

Phát biểu trong phiên điều trần hôm 17-9, ngay trước thềm chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông McCain nhấn mạnh, đây là cách rõ ràng nhất để thể hiện Mỹ không công nhận yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với các đảo trên. Cho tới nay, Mỹ luôn mạnh mẽ chỉ trích các hoạt động phi pháp của Trung Quốc khi bồi đắp, xây dựng, quân sự hóa các tiền đồn ở Biển Đông, gần đây nhất là vụ Trung Quốc xây dựng đường băng thứ 3 trên Đá Vành Khăn.

Tuy nhiên, theo ông David Shear, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh châu Á và Thái Bình Dương, kể từ năm 2012 tới nay, Hải quân Mỹ đã tránh không đi vào khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp phi pháp ở Biển Đông. “Đây là một sai lầm nguy hiểm. Chúng ta phải đi vào đó”, ông McCain nhấn mạnh. 

Trong khi đó, Đô đốc Harry Harris, Jr., Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ (PACOM), bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc xây dựng trái phép ít nhất 3 đường băng trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Ông Harris cho biết, việc Trung Quốc xây dựng 3 đường băng dài khoảng 3.000m ở Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam và 2 địa điểm khác là “mối quan ngại lớn mặt quân sự”.

“Mỹ cần phải thực hiện quyền tự do hàng không và hàng hải trên Biển Đông nhắm vào các hòn đảo vốn không phải là đảo đó”, ông Harris nói và cho biết đang chờ lệnh từ cấp trên.

Về phần mình, Trung Quốc ngày 18-9 đã bày tỏ “cực kỳ lo ngại” trước tuyên bố của Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ.