Thượng Hải khởi động chương trình cho thuê xe đạp

(ANTĐ) - Thượng Hải, một thời từng có ngành công nghiệp xe đạp lớn nhất thế giới, bắt đầu thử nghiệm chương trình cho thuê xe đạp giống Thủ đô Paris, Pháp. Chương trình được phát động từ 22-9, trùng với Ngày Thế giới không ôtô, cũng là một phần trong kế hoạch chuẩn bị cho Triển lãm thế giới World Expo 2010 với chủ đề: “Thành phố tốt, cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Thượng Hải khởi động chương trình cho thuê xe đạp

(ANTĐ) - Thượng Hải, một thời từng có ngành công nghiệp xe đạp lớn nhất thế giới, bắt đầu thử nghiệm chương trình cho thuê xe đạp giống Thủ đô Paris, Pháp. Chương trình được phát động từ 22-9, trùng với Ngày Thế giới không ôtô, cũng là một phần trong kế hoạch chuẩn bị cho Triển lãm thế giới World Expo 2010 với chủ đề: “Thành phố tốt, cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Người dân Thượng Hải được khuyến khích trở lại với chiếc xe đạp
Người dân Thượng Hải được khuyến khích trở lại với chiếc xe đạp

Địa điểm được chọn lựa là một nhà ga xe điện ngầm gần trung tâm nghiên cứu công nghệ cao ở Phố Đông, Thượng Hải nhằm khuyến khích mọi người sử dụng xe đạp từ nhà ga đến văn phòng. Nếu thành công, chương trình này sẽ được mở rộng tại 800 điểm đỗ bên ngoài lối ra của các nhà ga và 2.700 khu văn phòng, dân cư cho đến năm 2012.

Tham gia hệ thống này, người thuê xe đạp sẽ phải đặt cọc 200 NDT (29 USD) và phải trả phí mỗi giờ từ 1 đến 3 NDT, trong đó nửa giờ đầu tiên được miễn phí. Số xe đạp cho thuê do hãng xe đạp cổ nhất Thượng Hải cung cấp. Chính quyền thành phố hy vọng chương trình sẽ thành công như dự án “Velib” của Paris khởi động từ năm ngoái và đã được nhiều thành phố trên thế giới noi theo.

Yến Chi

(Theo AFP)