Thương gia giết vợ vì không chịu ly hôn

ANTĐ - Một thương gia 35 tuổi đã bị cảnh sát bắt giam sau khi giết chết vợ vì không chịu ly hôn.

Nạn nhân là cô Jayasuvasini (29 tuổi) ở thành phố Salem (Ấn Độ), còn người chồng tên Santhosh Kumar (35 tuổi).

Ảnh minh họa

Santhosh Kumar kinh doanh bất động sản và xây dựng. Khoảng 3 năm trước, Jayasuvasini bị gia đình chồng ép trở về nhà đẻ do không thể chung sống hòa thuận. Kumar muốn ly hôn nhưng Jayasuvasini không đồng ý. Cặp vợ chồng này có một con trai Goutham và con gái Keerthi.

Hôm 29/9, Kumar giả vờ muốn hàn gắn lại hôn nhân để hẹn gặp Jayasuvasini. Tuy nhiên, khi Jayasuvasini tới địa điểm hẹn thì bị Kumar đâm, sau khi nhất quyết không đồng ý ly hôn. Jayasuvasini đã tử vong do bị nhiều vết thương nặng ở cổ.

Kumar bị cảnh sát bắt vào sáng hôm 30/9.